Đoàn công tác Bộ Tài chính thăm quân, dân Quần đảo Trường Sa

CDS

Ngày 28/4/2012, tại Cảng Cát Lái, Tp.Hồ Chí Minh, đoàn công tác của Bộ Tài chính gồm 84 cán bộ, công chức do Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh làm trưởng đoàn đã làm lễ xuất quân bắt đầu chuyến công tác thăm quân, dân Quần đảo Trường Sa. Đại diện của Bộ Tổng tham mưu Hải quân phía Nam, Quân cảng Sài Gòn, Lữ đoàn 125 đã tham dự tiễn đoàn công tác.

Trường Sa, vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc! Để bảo vệ  nơi vùng lãnh thổ  thiêng liêng này, biết bao thế hệ cán bộ chiến sỹ hải quân Việt Nam  đã phải xa gia đình, xa quê hương ra làm nhiệm vụ. Nhưng những thế hệ cán bộ chiến sỹ hải quân ấy không đơn độc, bên cạnh họ là quê hương, là gia đình, là những người dân đất Việt vẫn luôn hướng tới vùng biển đảo với tất cả tình cảm và trách nhiệm với từng tấc đất quê hương mình. Với ý nghĩa đó, các cán bộ, công chức viên chức ngành Tài chính đại diện cho toàn ngành đang mang tới Trường Sa tình cảm của đất liền ra với biển đảo.

Với những tình cảm, cảm xúc về chuyến đi, Thứ trưởng Nguyễn Thị Minh cho biết, cán bộ công chức viên chức ngành Tài chính đều rất tự hào được tham dự chuyến công tác này và coi đây là hoạt động hết sức ý nghĩa thể hiện tinh thần, nhiệt huyết hướng tới vùng biển đảo thiêng liêng của đất liền nói chung và cán bộ công chức viên chức ngành Tài chính nói riêng. Chuyến công tác càng có ý nghĩa hơn khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 37 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam giải phóng vùng biển đảo Trường Sa của Tổ quốc 

Đúng 8h00 sáng, tại Cảng Cát Lái, Tp.Hồ Chí Minh, hồi còi dài phát ra từ tàu HQ 960 do Đại tá Nguyễn Trọng Tường, Phó Lữ đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng hành quân và Trung tá Trần Đức Dục, thuyền trưởng tàu HQ 960 báo hiệu tín hiệu rời cảng, bắt đầu hành trình đã vạch ra.