Đoàn công tác Bộ Tài chính thăm và động viên chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa

Theo baohaiquan.vn

Sáng ngày 9/5/2016, đoàn đại biểu Bộ Tài chính đã khởi hành tại cảng Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh bắt đầu chuyến thăm và động viên chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1.

Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm. Ảnh: H.Vân.
Đoàn dâng hương tại Đài tưởng niệm. Ảnh: H.Vân.

Chuyến đi nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức Bộ Tài chính về chiến lược biển đảo, nhất là chủ quyền của 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đây cũng là dịp tăng cường mối quan hệ gắn bó, đoàn kết với quân chủng Hải quân, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm tới cán bộ, chiến sỹ, nhân dân đang công tác và sinh sống trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Đoàn gồm có 188 đại biểu đến từ các cơ quan Bộ Tài chính, Văn phòng chính phủ, cơ quan Tổng cục Hậu cần… do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái làm trưởng đoàn.

Trước khi khởi hành, lãnh đạo đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm tại đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ Đoàn tàu không số.

Thay mặt đoàn đại biểu, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái bày tỏ cảm ơn tới Quân chủng Hải quân đã tạo điều kiện tổ chức chuyến đi đầy ý nghĩa này. Đây là một vinh dự lớn lao đối với các cán bộ, công chức Bộ Tài chính,…và cũng là cơ hội để nâng cao, tăng cường hiểu biết về vấn đề chủ quyền biển đảo.

Phó Tổng cục trưởng cũng lưu ý các thành viên trong đoàn tuyệt đối tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn trong suốt chuyến đi.

Dự kiến đoàn công tác sẽ thăm, tặng quà và động viên chiến sỹ, nhân dân huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; thăm nhà tưởng niệm Bác Hồ, tượng đài liệt sỹ, thắp hương viếng các liệt sỹ tại chùa Trường Sa lớn.