GS.,TS. Nguyễn Công Nghiệp nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngày 3/11/2014, Bộ Tài chính tổ chức lễ trao Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, Bằng khen của Đảng ủy khối cơ quan Trung ương cho Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp.

 GS.,TS. Nguyễn Công Nghiệp nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì  - Ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Công Nghiệp. Nguồn: internet


Tới dự, có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng trung ương; đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy khối; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và các thứ trưởng Bộ Tài chính...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao Huân chương Độc lập Hạng Nhì cho đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

đào ngọc dung
Thay mặt Đảng ủy khối các cơ quan trung ương, đồng chí Đào Ngọc Dung đã trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đợt 19/5/2014 và Bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng từ năm 2010 đến 2013 cho đồng chí Nguyễn Công Nghiệp. Nguồn: internet

Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, có quá trình công tác 36 năm trong ngành Tài chính (từ năm 1978 đến năm 2014), kinh qua nhiều lĩnh vực công tác, từ quản lý tài chính doanh nghiệp, nghiên cứu khoa học, quản lý báo chí, quản lý ngân sách nhà nước.

Trong quá trình công tác, đồng chí đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng, từ lãnh đạo cấp vụ đến lãnh đạo cấp bộ; là giáo sư, tiến sỹ kinh tế, đồng chí tập trung làm công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học; tham gia công tác đảng, là Bí Thư Đảng ủy Bộ Tài chính, Phó Bí thư ban cán sự Đảng, kiêm Phó Ban kinh tế Trung ương.

Đồng chí đã có nhiều đóng góp tích cực vào hoạch định tài chính, xây dựng và phát triển ngành Tài chính, lãnh đạo cơ quan và điều hành công tác ngân sách liên tục từ năm 2002 đến nay, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.