Hải quan Quảng Ninh bắt giữ 2 tàu vận chuyển lậu trên 5.000 tấn khoáng sản

Xuân Hương

(Tài chính) Ngày 24/6/2014, Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh liên tiếp phát hiện, bắt giữ 2 tàu vận chuyển trái phép trên 5.000 tấn khoáng sản.

Ngày 24/6/2014, tại khu vực biển Thượng Mai, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã phát hiện, bắt giữ tàu HP-3555 cũng đang di chuyển theo hướng Việt Nam – Trung Quốc, vận chuyển khoảng 2.300 tấn than cám. Thuyền trưởng tàu HP-3555 không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa nói trên.

Tiếp đó, vào hồi 06h30’ ngày 24/6/2014, tại khu vực biển Hạ Mai, Đội Kiểm soát Hải quan số 2 phát hiện tàu HP-3632 đang di chuyển theo hướng Việt Nam – Trung Quốc có vận chuyển khoảng 2.800 tấn quặng (chưa rõ chủng loại). Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng tàu HP3632 không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa.

Đội Kiểm soát Hải quan số 2 đã tạm giữ hàng hóa, phương tiện vi phạm để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phân tích về diễn biến hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới Quảng Ninh thời gian gần đây, ông Nguyễn Văn Hoàn, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan số 2, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết: Trong thời gian gần đây, khi tình hình biên giới có nhiều diễn biến phức tạp, lực lượng chức năng cả phía Trung Quốc và Việt Nam đều tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biên giới Quảng Ninh dường như tạm lắng. Các đối tượng buôn lậu đang hoạt động cầm chừng, một số dừng hoạt động và một số hoạt động với thủ đoạn tinh vi hơn hòng qua mắt các lực lượng chức năng.