Hải quan Quảng Ninh: Liên tiếp bắt giữ cá quả Trung Quốc nhập lậu

PV.

(Tài chính) 800 kg cá quả có nguồn gốc từ Trung Quốc (phần lớn đã chết) đang tìm cách vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ đã được Trạm Kiểm soát liên hợp Km15-Bến tàu Dân Tiến (Hải quan Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ kịp thời.

Theo thông tin từ Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến, vào hồi 20h15’ ngày 23/9/2013, tại khu vực bờ sông Thín Coóng, Thành phố Móng Cái, Trạm đã bắt giữ 1 vụ vận chuyển 500 kg cá quả (phần lớn đã chết) có nguồn gốc từ Trung Quốc với trị giá tương ứng khoảng 75 triệu đồng. Đối tượng vận chuyển đã để lại hàng hóa, bỏ chạy khi thấy sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 đã tiến hành lập biên bản chứng nhận, tạm giữ 500 kg cá quả nói trên.

Tiếp đó, vào hồi 02h15’ ngày 24/9/2013, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến tiếp tục phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển 300 kg cá quả (phần lớn cũng đã chết) có xuất xứ Trung Quốc đang trên đường vận chuyển vào Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng vận chuyển cũng đã bỏ chạy khi thấy lực lượng chức năng. Lực lượng chống buôn lậu Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến đã lập biên bản chứng nhận và tạm giữ 300 kg cá quả (có trị giá tương ứng khoảng 45 triệu đồng).

Hiện, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến đã ra thông báo niêm yết công khai tại trụ sở Trạm để tìm chủ sở hữu của 2 lô hàng trên; đồng thời hoàn tất hồ sơ, chuyển sang UBND Thành phố Móng Cái đề nghị ra quyết định tịch thu tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa, nhằm tránh gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân.

Theo đánh giá từ Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến, từ đầu năm tới nay, thủy hải sản là một trong những mặt hàng vi phạm chủ yếu trên địa bàn. Gần đây nhất, vào đầu tháng 7/2013, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến cũng đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển lậu 400 kg cá quả thịt (sống) có xuất xứ từ Trung Quốc (trị giá ước tính khoảng 40 triệu đồng). Đáng chú ý, các đối tượng buôn lậu thường sử dụng phương thức chia nhỏ, xé lẻ, thuê người dân địa phương vận chuyển vào thời điểm nửa đêm hoặc rạng sáng qua hai bên cánh gà và tập kết ngoài địa bàn hoạt động của Trạm. Điều này đã gây khó khăn cho việc bắt giữ của lực lượng chức năng. Chính vì vậy, để kiểm soát, ngăn chặn và bắt giữ kịp thời với hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa nói chung, thủy hải sản nói riêng, trong thời gian tới, Trạm sẽ tiếp tục phối hợp hiệu quả với các lực lượng chức năng trong phát hiện, bắt giữ, xử lý.