Hải quan Quảng Ninh liên tiếp phát hiện bắt giữ đồ chơi trẻ em nhập lậu

(Tài chính) Ông Lý Trần Tuấn, Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện bắt giữ 5 vụ buôn lậu, thu giữ 10.585 khẩu súng nhựa đồ chơi trẻ em, trị giá trên 500 triệu đồng. Trong các vụ việc này, các đối tượng tham gia đều mang quốc tịch Trung Quốc.

 Hải quan Quảng Ninh liên tiếp phát hiện bắt giữ đồ chơi trẻ em nhập lậu
Toàn bộ tang vật được đưa về trụ sở Đội Kiểm soát Hải quan số 1 để xử lý

Vào hồi 13 giờ 30 ngày 28/1, tại trước số nhà 37, khu 2, phường Trần Phú, TP. Móng Cái, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 phát hiện đối tượng Lý Minh, sinh năm 1964, quốc tịch Trung Quốc có biểu hiện nghi vấn.

Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng Hải quan phát hiện lô hàng gồm 2.000 khẩu súng nhựa (có chiều dài từ 12 cm đến 25 cm) và 378 chiếc súng nhựa (có chiều dài từ 50 cm đến 80 cm).

Ban đầu đối tượng Lý Minh khai nhận, toàn bộ số hàng trên là súng nhựa đồ chơi trẻ em do Trung Quốc sản xuất được vận chuyển trái phép qua biên giới để vào Việt Nam tiêu thụ.

Tiếp đó, hồi 18 giờ 15 phút cùng ngày, nhận được nguồn tin từ quần chúng, tại khu vực bến xe tải nằm trên đường Đại lộ Hòa Bình thuộc phường Trần Phú có một số đối tượng đang tập kết hàng nhập lậu.

Xác minh rõ nguồn tin, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tổ chức lực lượng kiểm tra, thu giữ 3.200 chiếc súng nhựa đồ chơi trẻ em (có chiều dài từ 12cm đến 25cm) của ông Sằn Kim Quân, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc.

Ban đầu đối tượng này khai nhận, toàn bộ số hàng trên là đồ chơi trẻ em đều do Trung Quốc sản xuất, được vận chuyển trái phép qua biên giới để vào Việt Nam  tiêu thụ.

Trước đó, Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã tổ chức lực lượng phát hiện 3 vụ vận chuyển súng nhựa đồ chơi, thu giữ 5.007 khẩu súng nhựa đồ chơi bạo lực các loại cùng 60 kg đạn nhựa tròn (hàng vô chủ).