Hải quan Tân Sơn Nhất đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

Thanh Sơn

Sáng ngày 08/6/2016, tại Hội trường Thành uỷ TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trao tặng về thành tích đóng góp xây dựng và phát triển Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Uỷ ban (08/6/1981-08/6/2016).

Phó Chi cục trưởng Lê Tuấn Bình nhận Bằng khen của UBND TP.HCM trao tặng  Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh HT
Phó Chi cục trưởng Lê Tuấn Bình nhận Bằng khen của UBND TP.HCM trao tặng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ảnh HT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm đã đánh giá cao những đóng góp của kiều bào về tinh thần và vật chất, trí tuệ và sức lực, chung tay xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước. Ông cũng đánh giá cao Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh trong việc phối hợp với các đơn vị như Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an cửa khẩu, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, và Công ty TNHH MTV dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam trong công tác phối hợp, giúp đỡ, tạo điều kiện để kiều bào rõ hơn về chính sách của Đảng và Nhà nước, tham gia làm việc, giảng dạy, nghiên cứu khoa học, xúc tiến đầu tư, giao lưu văn hoá nghệ thuật, chung tay xây dựng đất nước.

Trải qua hơn 40 năm phát triển, trưởng thành, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã có 35 năm đồng hành cùng Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền chính sách hỗ trợ, giúp đỡ kiều bào về quê hương tham gia các hoạt động trên mọi lĩnh vực, cùng chung xây dựng đất nước nói chung và thành phố nói riêng.

Cũng tại buổi lễ kỷ niệm, Ông Đặng Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài – Bộ Ngoại giao đã chúc mừng Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP. Hồ Chí Minh đã vinh dự nhận bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh trao tặng về thành tích năng động, sáng tạo, đoàn kết, phát huy nguồn lực kiều bào trong quá trình phát triển, hội nhập của thành phố.