Khánh thành Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại Đồng Nai

Theo mof.gov.vn

Trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 70 năm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và ngành Tài chính kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của ngành, ngày 19/8/2015, Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đã tổ chức khánh thành Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tham dự buổi lễ có đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh Đồng Nai; Đại diện Bộ Tài chính cùng cán bộ tài chính địa phương.

Ông Nguyễn Đức Chi, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi Lễ. Nguồn: mof.gov.vn
Ông Nguyễn Đức Chi, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính phát biểu tại buổi Lễ. Nguồn: mof.gov.vn

Trước yêu cầu của cuộc cách mạng, đặc biệt với cách mạng miền Nam cần phải tăng cường sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Trung ương Đảng về chủ trương, đường lối và tổ chức thực hiện, ngày 23/01/1961, Bộ Chính trị ra quyết định thành lập Trung ương Cục miền Nam đóng tại Suối Nhum - Mã Đà, Chiến khu Đ (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai). Ban Kinh tài do đồng chí Phạm Văn Xô (Hai Xô, Hai Già) làm trưởng Ban. Sau đó, Trung ương cục và Ban Kinh tài chuyển căn cứ về Khu B, Bắc Tây Ninh tiếp tục hoạt động đến ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, phát biểu tại Lễ khánh thành, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi gửi lời cảm ơn sâu sắc của Lãnh đạo Bộ Tài chính tới Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh và Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ để hoàn thành Công trình vô cùng ý nghĩa đúng vào dịp ngành Tài chính kỷ niệm 70 năm thành lập Ngành.

Công trình Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam tại huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai thể hiện sự biết ơn của thế hệ cán bộ tài chính hôm nay trước sự hy sinh to lớn của cán bộ Kinh tài Trung ương cục miền Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bộ Tài chính luôn trân trọng và biết ơn sự hy sinh to lớn của hàng ngàn cán bộ ngành Tài chính để mạch máu tài chính thông suốt, kịp thời chi viện cho các chiến trường và đáp ứng yêu cầu trong mỗi giai đoạn lịch sử. Trong những năm qua, ngành Tài chính đã có nhiều hoạt động thiết thực với mong muốn được tri ân đối với những người đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc, cho sự phát triển của ngành Tài chính.

Bộ Tài chính tin tưởng rằng, Di tích Nhà bia Ban kinh tài Trung ương Cục Miền Nam sẽ luôn được các cán bộ Tài chính tỉnh Đồng Nai và cả nước, nhân dân xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu chăm lo giữ gìn, phát huy giá trị lịch sử và mãi mãi là niềm tự hào của ngành Tài chính./.