Kỷ niệm 28 năm ngày thành lập Kho bạc Nhà nước (1/4/1990 - 1/4/2018)

Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức về nguồn tại Tuyên Quang

PV. (t/h)

Nhân dịp kỷ niệm 28 năm Ngày thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) (1/4/1990 - 1/4/2018), ngày 1/4/2018, KBNN tổ chức hoạt động về nguồn tại Tuyên Quang để ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, đồng thời đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia Nha Ngân khố - Tín dụng tại Thôn Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Đoàn cán bộ KBNN Trung ương do ông Tạ Anh Tuấn, Quyền Tổng giám đốc KBNN Trung ương làm trưởng đoàn; tham gia hoạt động về nguồn còn có ông Phạm Sỹ Danh, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc cơ quan KBNN.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia “Nha Ngân khố- Tín dụng” cho KBNN tỉnh Tuyên Quang và chính quyền nhân dân xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Thế Giang trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử Quốc gia “Nha Ngân khố- Tín dụng” cho KBNN tỉnh Tuyên Quang và chính quyền nhân dân xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn.

Nha ngân khố Quốc gia (tiền thân của KBNN ngày nay) trực thuộc Bộ Tài chính, được thành lập từ ngày 29/5/1946 theo Sắc lệnh số 75/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký. Đây là mốc lịch sử quan trọng đầu tiên đánh dấu sự ra đời của hệ thống KBNN.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, theo chủ trương của Chính phủ, các cơ quan Trung ương di tản lên vùng ATK. Tháng 9/1950, Nha Ngân khố và Nha Tín dụng sản xuất sáp nhập thành Nha Ngân khố - Tín dụng. Sau hợp nhất, địa điểm trụ sở đầu tiên của Nha Ngân khố - Tín dụng được đặt tại xóm Dàm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Quyền Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.
Quyền Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ.

Trong thời gian từ 1950 - 1951, được sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương, nơi ăn nghỉ của cán bộ nhân viên Nha Ngân khố - Tín dụng đã dần được ổn định. Các gia đình trong xóm Dàm đã nhường chỗ thuận lợi nhất trong ngôi nhà sàn của mình cho cán bộ, nhân viên của Nha Ngân khố - Tín dụng làm việc. Được nhân dân địa phương đùm bọc giúp đỡ, che chở, Nha Ngân khố - Tín dụng thời đó đã đảm bảo bí mật, an toàn và thực hiện tốt các trọng trách được Chính phủ giao.

Chia sẻ ý nghĩa của hoạt động về nguồn, Quyền Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn khẳng định: Sự ra đời và phát triển của hệ thống KBNN luôn gắn liền với lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Thay mặt công chức, viên chức KBNN, Quyền Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn trao tặng quà  hỗ trợ cho nhân dân địa phương.
Thay mặt công chức, viên chức KBNN, Quyền Tổng giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn trao tặng quà hỗ trợ cho nhân dân địa phương.

“Hoạt động KBNN tuy được tổ chức dưới những hình thức và tên gọi khác nhau như là Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính, Vụ Quản lý Ngân sách nhà nước thuộc Ngân hàng Nhà nước trước đây; Hay là hệ thống KBNN trực thuộc Bộ Tài chính hiện nay, KBNN vẫn luôn giữ vai trò, vị trí quan trọng trong nền tài chính quốc gia, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh giành độc lập, xây dựng và phát triển đất nước”, ông Tạ Anh Tuấn nói.

Nhân dịp này, thay mặt cán bộ, công chức hệ thống KBNN, ông Tạ Anh Tuấn bày tỏ lòng biết ơn tình cảm, sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tứ Quận đã bao bọc, che chở cho cán bộ Kho bạc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và mong muốn chính quyền, nhân dân thôn Dàm tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác quản lý, bảo vệ để Di tích lịch sử Quốc gia Nha Ngân khố - Tín dụng ngày càng phát huy giá trị lịch sử cách mạng, trở thành điểm sáng, niềm tự hào về truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Kho bạc Nhà nước Trung ương tổ chức về nguồn tại Tuyên Quang - Ảnh 1
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thể hiện tình cảm, sự tri ân đối với chính quyền và đồng bào các dân tộc xã Tứ Quận, thay mặt cán bộ công chức, viên chức KBNN, Quyền Tổng Giám đốc KBNN Tạ Anh Tuấn đã trao số tiền 50 triệu đồng hỗ trợ điện chiếu sáng cho thôn Dàm và ủng hộ Quỹ Khuyến học xã Tứ Quận số tiền 50 triệu đồng.