Kho bạc Nhà nước vinh danh tập thể, cá nhân đạt thành tích cao tại Hội thi nghiệp vụ

Đỗ Linh

Trong ngày 26-27/9/2019, với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của Tiểu ban thi nghiệp vụ, Hội đồng thi cùng sự cố gắng nỗ lực cao nhất của 255 thí sinh, Hội thi nghiệp vụ toàn quốc do Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức chào mừng Kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

Ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu bế mạc Hội thi nghiệp vụ toàn quốc
Ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Chủ tịch Hội đồng thi phát biểu bế mạc Hội thi nghiệp vụ toàn quốc

Hội thi nghiệp vụ toàn quốc được tổ chức với mục đích động viên phong trào thi đua học tập, nghiên cứu và thực hiện các quy định liên quan đến các hoạt động nghiệp vụ kế toán nhà nước và kiểm soát chi tại các đơn vị KBNN, thông qua đó tạo không khí phấn khởi, hăng say lao động, học tập lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN 1990 - 2020.

Tại lễ bế bạc và công bố kết quả Hội thi nghiệp vụ toàn quốc, ông Lê Hùng Sơn, Giám đốc Trường nghiệp vụ Kho bạc, Phó Chủ tịch Hội đồng thi đã có Báo cáo đánh giá chi tiết kết quả sau hai ngày tổ chức thi, theo đó Hội thi được tổ chức trang trọng, nghiêm túc và khách quan, tuân thủ đúng Quy chế Hội thi nghiệp vụ toàn quốc được Tổng Giám đốc KBNN ban hành từ khâu chuẩn bị đến các bước triển khai thực hiện; các thí sinh tham gia với tinh thần thi nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để mang lại thành tích cho đơn vị mình; nội dung đề thi phong phú, đa dạng, bao quát toàn bộ kiến thức cả về cơ bản lẫn chuyên sâu đối với nghiệp vụ kế toán nhà nước và kiểm soát chi, đáp ứng yêu cầu của một Hội thi mang tính phạm vi toàn quốc; thông qua Hội thi cũng là dịp rà soát lại tổng thể những vướng mắc khi áp dụng văn bản chế độ trong hoạt động nghiệp vụ kế toán nhà nước, kiểm soát chi… từ đó các đơn vị chuyên môn có phương án, biện pháp sửa chữa, hoàn thiện lại cơ chế chính sách.

Hội thi nghiệp vụ toàn quốc kết thúc tốt đẹp, trở thành một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống, tạo ra cơ hội để các công chức học hỏi, tự kiểm tra, đánh giá và khẳng định mình. Đồng thời, là một trong những yếu tố động viên, khích lệ cán bộ nâng cao ý thức tự giác học tập và rèn luyện, nhằm nâng cao trí tuệ, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ghi nhận báo cáo đánh giá kết quả của Hội thi nghiệp vụ toàn quốc, ông Nguyễn Việt Hồng, Phó Tổng Giám đốc KBNN, Chủ tịch Hội đồng thi biểu dương sự phối hợp giữa các đơn vị chặt chẽ, nhịp nhàng từ khâu chuẩn bị nội dung thi, đề thi, coi thi, chấm thi đến công tác hậu cần và vấn đề bảo mật đề thi. Từ đó, hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tổ chức Hội thi nghiệp vụ, thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Quy chế Hội thi nghiệp vụ, chỉ đạo xây dựng kế hoạch ôn luyện và thi tại địa phương; đồng thời, tạo mọi điều kiện về thời gian để các thí sinh chuyên tâm ôn luyện cho cuộc thi, các thí sinh dự thi, đã được chuẩn bị tốt về tâm lý, ôn luyện kỹ lưỡng, chấp hành nghiêm túc quy chế thi, đã thể hiện cao nhất năng lực, tài năng, phản xạ nghề nghiệp của mình và đều có ý chí quyết tâm cao để đạt thành tích cao nhất trong Hội thi.

Phó Tổng Giám đốc KBNN cũng đề nghị Lãnh đạo KBNN các tỉnh, thành phố, Sở Giao dịch và các thí sinh tiếp tục phát huy thành tích, kết quả đã đạt được trong Hội thi, tích cực nhân rộng, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm nâng cao kỹ năng nghề nghiệp nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng vừa chuyên, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và đó chính là việc làm thiết thực nhất hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập hệ thống KBNN.