Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghệ Tĩnh:

Không ngừng đổi mới, góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc

PV.

Ngày 30/07/2016, tại thành phố Vinh, Cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) khu vực Nghệ Tĩnh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành DTNN (07/08/1956-07/08/2016). Ông Nguyễn Hữu Chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính đã tới tham dự và phát biểu tại buổi Lễ.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tài chính cho Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh.

Ngày 07 tháng 8 năm 1956, Cục Quản lý dự trữ vật tư Nhà nước được thành lập. Trực thuộc Cục có 18 Ban đại diện vật tư dự trữ, trong đó Ban đại diện vật tư dự trữ Nghệ An và Ban đại diện vật tư dự trữ Hà Tĩnh chính là các tổ chức tiền thân của Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh ngày hôm nay.

Trong chặng đường lịch sử 60 năm qua, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã không ngừng được củng cố về tổ chức, bộ máy, xây dựng và phát triển, nỗ lực, cùng với ngành Dự trữ thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý nguồn lực dự trữ quốc gia (DTQG); Kịp thời xuất cấp hàng DTQG để cứu trợ, cứu đói, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn khi thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần ổn định, phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ quốc phòng, an ninh.

Biểu dương những kết quả mà Cục đã đạt được, phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài Chính Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh: Thời gian tới, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cần tiếp tục phát huy và thực hiện tốt hơn nữa công tác tham mưu; chủ động phối hợp kịp thời với các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

Quan trọng hơn là cần xây dựng chiến lược, kế hoạch về dự trữ nhà nước trên địa bàn, xác định số lượng và cơ cấu mặt hàng dự trữ hợp lý, phù hợp với mục tiêu, chiến lược phát triển DTNN và điều kiện cụ thể của địa phương.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Chí cũng lưu ý, trên cơ sở quy hoạch tổng thể mạng lưới kho DTNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Cục cần rà soát kho tàng hiện có, quan tâm đầu tư xây dựng kho dự trữ phù hợp với nhu cầu.

Việc làm trên cần được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, kho xây mới phải hiện đại và chịu được diễn biến thời tiết bão lũ trên địa bàn nhằm thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ; hỗ trợ hiệu quả cho các địa phương kịp thời hành động, khi xảy ra thiên tai, địch họa, ổn định đời sống nhân dân trong vùng.

Cùng với đó, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cũng cần tiếp tục củng cố và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức. “Bộ Tài chính sẽ tiếp tục quan tâm bố trí vốn xây dựng cơ sở vật chất cho Ngành nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong tình hình mới…”, Thứ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của lãnh đạo Bộ Tài chính, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, bà Nguyễn Thị Phố Giang, Cục trưởng Cục DTNN khu cực Nghệ Tĩnh cam kết: Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, đoàn kết và không ngừng đổi mới, xây dựng đơn vị vững mạnh, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Nhân dịp này, Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh cũng đã vinh dự được trao tặng Cờ thi đua của Bộ Tài chính, vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Tài chính năm 2015…

Cục DTNN khu vực Nghệ Tĩnh đã được Đảng, Chính phủ và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba, Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Nhất cùng nhiều danh hiệu cao quý khác cho các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị.