Cục Dự trữ Nhà nước Đông Bắc:

Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia khắc phục hậu quả thiên tai

Theo mof.gov.vn

Thực hiện Quyết định của Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã chủ động xuất cấp hàng DTQG cho Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn nhằm ứng cứu và khắc phục kịp thời hậu quả do trận mưa lũ lịch sử trên địa bàn Đông Bắc, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh. Đơn vị đã xuất cấp kịp thời cho các địa phương 08 bộ xuồng cao tốc các loại, 645 bộ nhà bạt các loại, 4.000 chiếc phao tròn, 10.502 chiếc phao áo, 100 chiếc phao bè cứu sinh.

Kịp thời xuất xuồng cao tốc cứu hộ. Nguồn: mof.gov.vn
Kịp thời xuất xuồng cao tốc cứu hộ. Nguồn: mof.gov.vn

Được biết, trong các ngày từ 26-30/7, trên địa bàn các tỉnh khu vực Đông Bắc, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh, mưa lớn xảy ra trên diện rộng. Lũ tràn về làm cho giao thông trên địa bàn Quảng Ninh bị chia cắt gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Theo thống kê nhanh, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có 17 người chết, 15 người bị thương, 3.700 hộ dân bị lụt, 28 căn nhà đổ hoàn toàn, trường học, bệnh xá ngập lụt, nhiều công trình, nhiều tuyến đường, kè bị ngập lụt, sạt lở hư hỏng, nhiều hộ dân phải sơ tán, nhiều khu dân cư vẫn bị cô lập... Đây là trận lụt lớn nhất trong lịch sử tại tỉnh Quảng Ninh sau hai thập niên.

Nhằm hỗ trợ, cứu đói kịp thời cho nhân dân địa phương sơ tán ở vùng ngập lụt, vùng bị lũ chia cắt, ứng phó và khắc phục thiệt hại do thiên tai, Cục DTNN Đông Bắc đã chủ động báo cáo Tổng cục DTNN và kịp thời tổ chức xuất cấp cho tỉnh Quảng Ninh 160 bộ nhà bạt cứu sinh các loại, 2.000 chiếc phao áo, 50 chiếc phao bè nhẹ cứu sinh từ nguồn dự trữ quốc gia. Với tinh thần trách nhiệm cao, không quản thời tiết mưa bão, cán bộ ngành DTGQ Đông Bắc sẵn sàng trực 24/24 giờ, chủ động tổ chức xuất cấp hàng dự trữ theo phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng” và thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục và đảm bảo an toàn về tài sản, hàng hóa dự trữ quốc gia trên địa bàn được giao quản lý./.