Bộ Tài chính Việt - Lào:

Ký kết thỏa thuận Xây dựng Học viện tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3

PV.

Tại buổi hội đàm giữa Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone diễn ra chiều 5/10, hai Phó Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận triển khai dự án “Xây dựng Học viện tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3” giữa hai Bộ Tài chính Việt - Lào. Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai tham dự và ký kết Thỏa thuận này.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai (bên trái) ký thỏa thuận  “Xây dựng Học viện tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3” giữa hai Bộ Tài chính.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Vũ Thị Mai (bên trái) ký thỏa thuận “Xây dựng Học viện tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3” giữa hai Bộ Tài chính.

Tại buổi hội đàm, hai Phó Thủ tướng cùng nhất trí cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước trong thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển trên tất cả các lĩnh vực.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục dành ưu tiên cao nhất cho nước bạn Lào và sẽ cố gắng hết sức mình vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống và đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng bền vững.

Kết thúc hội đàm, hai Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Thỏa thuận giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các dự án điện tại Lào và mua bán điện đến năm 2030 và chứng kiến lễ ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước.

Trong đó, Thỏa thuận triển khai dự án “Xây dựng Học viện tài chính Dongkhamxang giai đoạn 3” giữa hai Bộ Tài chính hai nước được đánh giá là công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ hợp tác giữa Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính và nhân dân hai nước Việt Nam và Lào.

Qua đó, tạo điều kiện hỗ trợ nước bạn Lào trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao lĩnh vực tài chính – tiền tệ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, sớm đưa Lào sớm trở thành một nước phát triển, hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới.