Ký kết văn kiện hợp tác giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Độc quyền Nhà nước Cộng hoà Italia

PV. (Tổng hợp)

(Tài chính) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Cộng hoà Italia từ ngày 20 đến 22/1/2013 của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, chiều ngày 21/1/2013 tại thành phố Rô ma, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc thay mặt cho Hải quan Việt Nam đã ký “Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Hải quan nước CHXHCN Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Độc quyền nhà nước nước Cộng hoà Italia về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan” với ông Giuseppe Peleggi, Tổng cục trưởng Cơ quan Hải quan và Độc quyền Nhà nước nước Cộng hoà Italia.

Ký kết văn kiện hợp tác giữa Tổng cục Hải quan Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Độc quyền Nhà nước Cộng hoà Italia
Lễ ký “Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Tổng cục Hải quan nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cơ quan Hải quan và Độc quyền nhà nước nước Cộng hoà Italia về hợp tác và tương trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan”

Dưới sự chứng kiến của Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng hoà Italia Mario Monti, Bản Ghi nhớ hợp tác được ký kết giữa hai cơ quan Hải quan Việt Nam và Cộng hoà Italia đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác hải quan giữa hai nước, góp phần tạo thuận lợi và thúc đẩy giao lưu thương mại đồng thời tăng cường công tác quản lý hải quan giữa Việt Nam và Cộng hoà Italia.

Theo Bản ghi nhớ về hợp tác và tương trợ hành chính trong các vấn đề hải quan giữa hai nước, Hải quan Việt Nam và Hải quan Italia sẽ tăng cường hợp tác với nhau thông qua việc trao đổi thông tin giữa hai cơ quan Hải quan, trao đổi kinh nghiệm về xử lý vi phạm hải quan, tạo thuận lợi cho thương mại, đấu tranh chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và vi phạm về trị giá hải quan. Hai bên cũng sẽ hợp tác trong các vấn đề nghiệp vụ cụ thể như quản lý rủi ro; các biện pháp, công nghệ, kỹ thuật kiểm soát hải quan; quản lý thông tin, tài liệu về doanh nghiệp, hàng hoá đồng thời tăng cường trao đổi đoàn, cán bộ sang khảo sát, học hỏi trao đổi kinh nghiệm của nhau.

Trong thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Italia đã từng bước được thúc đẩy và phát triển thể hiện qua việc hai bên đã và đang duy trì hợp tác trao đổi nghiệp vụ, cung cấp thông tin về chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng như trao đổi các đoàn cấp lãnh đạo tổng cục sang thăm và làm việc và các đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Trong hai năm 2011 và 2012, Tổng cục Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Đại sứ quán Cộng hoà Italia tại Việt Nam tổ chức thành công hai cuộc đối thoại với các doanh nghiệp Italia đang làm ăn tại Việt Nam, trao đổi thông tin, giáp đáp các thắc mắc, câu hỏi của các doanh nghiệp Italia liên quan đến chính sách pháp luật, quy định và thủ tục Hải quan.

Tại buổi hội đàm trước đó vào ngày 18/1/2013 giữa Tổng cục trưởng Cơ quan Hải quan và Độc quyền nhà nước Cộng hoà Italia Giuseppe Peleggi và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc, hai bên đã bày tỏ sự vui mừng về mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Hải quan hai nước trong thời gian qua đồng thời nhất trí sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa các nội dung hợp tác giữa hai cơ quan hải quan trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa Hải quan hai nước và khẳng định hai bên sẽ tích cực đàm phán và hoàn tất thủ tục nội bộ để nâng cấp Bản ghi nhớ hợp tác giữa hai cơ quan hải quan lên thành Hiệp định cấp chính phủ và có thể ký kết được trong năm 2013.

Nhân dịp này, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Ngọc Túc đã mời Tổng cục trưởng Cơ quan Hải quan và Độc quyền Nhà nước Cộng hoà Italia Giuseppe Peleggi sang thăm và làm việc với Hải quan Việt Nam, thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được hai bên thu xếp vào thời điểm thích hợp.