Lễ khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Theo Cổng thông tin Điện tử Bộ Tài chính

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, 65 năm ngày thương binh liệt sỹ; Thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Công ty Mua bán nợ Việt Nam phối hợp với UBND huyện Cam Lộ tổ chức lễ khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ.

Tới dự lễ khởi công có các đồng chí Hồ Tế, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính;  đồng chí Dương Đức Minh, Vụ trưởng - Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ Tài chính; đồng chí Phạm Phan Quang, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng chí Dương Thanh Hiền, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, đại diện Hội CCB, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh Công ty Mua bán Nợ Việt Nam; Về phía tỉnh Quảng Trị có đại diện Lãnh đạo các Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Huyện uỷ, UBND, UBMTTQ, Hội CCB huyện Cam Lộ và xã Cam Nghĩa cùng đông đảo nhân dân, các cháu học sinh của địa phương.

Lễ khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - Ảnh 1

Lễ động thổ khởi công công trình

Lễ động thổ khởi công công trình đã diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham dự của các đồng chí Hồ Tế, Nguyên Bộ trưởng và các đại biểu đại diện cho Bộ Tài chính, Công ty Mua bán nợ Việt Nam, Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Trị, Đảng uỷ, UBND huyện Cam Lộ, xã Cam Nghĩa và các đại biểu và nhân dân địa phương thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Lễ khởi công nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị - Ảnh 2

Đại biểu và nhân dân địa phương thắp hương từng phần mộ các liệt sĩ tại 

Nghĩa trang Liệt sĩ Xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Huyện Cam Lộ có diện tích 35.000 km2, dân số gần 49.000 dân, trên địa bàn huyện có 78 mẹ được truy tặng danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 2.000 đối tượng chính sách; có 8 nghĩa trang liệt sỹ tại 8/9 xã, thị trấn với gần 3.000 mộ liệt sỹ, Chưa kể các mộ tập thể đưa về Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9.

Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ xâm lược Cam Lộ cùng với các địa phương trong tuyến đường 9 anh hùng trở thành nơi đối đầu quyết liệt giữa ta và địch với các địa danh lịch sử như: Đồi không tên, điểm cao 544, 241, Đầu Mầu, Tân Lâm, Động Toàn, Cồn Mả Đỏ, Ngã Tư Sòng, chi khu Cam Lộ... và còn rất nhiều địa danh ghi dấu nhiều sự kiện oanh liệt, hào hùng trong sự nghiệp xây dựng và đấu tranh giải phóng dân tộc.

Xã Cam Nghĩa là xã miền núi thuộc vùng Cùa của huyện Cam Lộ. Vùng đất này là chiến khu cách mạng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc và đã được phong tặng danh hiệu: Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Nghĩa trang liệt sĩ xã Cam Nghĩa được xây dựng từ năm 1976, hiện có 227 mộ liệt sỹ, trong đó có 1 anh hùng lực lượng vũ trang. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ, xã Cam Nghĩa đã huy động nhiều nguồn lực để chăm lo cho các gia đình chính sách và đầu tư cải tạo nghĩa trang liệt sỹ, song những việc làm đầy ý nghĩa đó vẫn chưa đền đáp xứng đáng với sự hy sinh xương máu của bao thế hệ mà vẫn hằng mong được tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để chăm sóc tốt hơn nơi yên nghỉ vĩnh hằng của các liệt sỹ ở mảnh đất thân yêu này.

Công trình do Công ty cổ phần XP thiết kế, lập báo cáo kinh tế- kỹ thuật các hạng mục đầu tư gồm: làm mới nhà bia tưởng niệm, sân hành lễ, mở rộng khuôn viên, hàng rào, đường nội bộ; sửa chữa phần bia mộ và bê tông chống cỏ dại… Tổng mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng. Đơn vị thi công công trình là Công ty TNHH Minh Tuấn.