Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài chính” cho bà Victoria Kwa Kwa

PV.

Sáng ngày 3/6, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra buổi Lễ trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính" cho bà Victoria Kwa Kwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương dưới sự chủ trì của Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng. Tham dự buổi Lễ còn có đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Tài chính và đại diện Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.

Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao  Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính" cho bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.
Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trao Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính" cho bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) phụ trách khu vực Đông Á – Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ Trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, phần thưởng này thể hiện sự ghi nhận những đóng góp to lớn của bà Victoria Kwa Kwa đối với sự phát triển của ngành Tài chính nói riêng và sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam nói chung trong thời gian đảm nhiệm vị trí Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam.

Bộ trưởng gửi lời cảm ơn tới WB nói chung và cá nhân bà Kwa Kwa nói riêng đã dành nhiều hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho các hoạt động của Bộ Tài chính, qua đó góp phần cùng Chính phủ Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế - xã hội.

Tại buổi Lễ, Bộ trưởng cũng đã chia sẻ tình hình kinh tế Việt Nam 5 tháng đầu năm 2016. Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã có chính sách mạnh mẽ hơn để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, kinh tế Việt Nam đã có nhiều tín hiệu tích cực như: kiểm soát lạm phát tương đối tốt, huy động trái phiếu chính phủ 5 tháng đầu năm đạt khá, hoạt động ngân hàng, tăng trưởng tín dụng có nhiều bước tiến khả quan, thị trường chứng khoán tăng điểm, dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2016 cao hơn so với cùng kỳ năm 2015...

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Việt Nam tiếp tục tăng cường các chính sách thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tiếp tục huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Với sự vào cuộc quyết liệt của các thành viên Chính phủ mới, Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế-xã hội mà Quốc hội đề ra trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại buổi Lễ, bà Victoria Kwa Kwa đã bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới Bộ Tài chính, đồng thời bà cũng đồng tình với những ý kiến chia sẻ của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng. Bà khẳng định, ổn định kinh tế Vĩ mô là yếu tố hàng đầu của Việt Nam để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2016. Thời gian tới, bà cũng mong muốn sẽ tiếp tục có nhiều chương trình hợp tác với Bộ Tài chính nói riêng và Việt Nam nói chung, đặc biệt là trao đổi nhiều hơn nữa trong vấn đề tài chính ngân sách.