Mở rộng hợp tác chuyên sâu về kho bạc giữa Việt Nam - Liên bang Nga

PV.

Đó là nội dung được nhấn mạnh tại buổi tiếp của Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Huỳnh Quang Hải với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam - ngài Konstantin Vasilievich Vnukov và Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Liên bang Nga Stanislav Procofiev và đoàn công tác, chiều ngày 16/10.

Toàn cảnh buổi tiếp.
Toàn cảnh buổi tiếp.
Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải chào mừng ngài Đại sứ và đoàn Kho bạc Liên bang Nga đã đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam nói chung và Kho bạc Nhà nước Việt Nam nói riêng.
Thứ trưởng bày tỏ sự ủng hộ chương trình hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực kho bạc, quản lý ngân quỹ, công nghệ thông tin giữa hai bên và mong muốn chương trình hợp tác này sẽ tiếp tục được triển khai và thực hiện có hiệu quả, mang tính thực tiễn cao.
Theo đó, Thứ trưởng mong muốn hai bên sẽ trao đổi với nhau, chia sẻ về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ cũng như các hoạt động nghiệp vụ, để từ đó tìm ra những điểm, vấn đề cùng quan tâm và học hỏi lẫn nhau, xây dựng và triển khai chương trình hợp tác hàng năm phù hợp với mong muốn và khả năng của mỗi bên.
Mở rộng hợp tác chuyên sâu về kho bạc giữa Việt Nam - Liên bang Nga - Ảnh 1
Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải tặng quà lưu niệm Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Liên bang Nga Stanislav Procofiev.
Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam tạo mọi điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa kho bạc hai nước. "Với truyền thống hợp tác hữu nghị lâu đời giữa hai Nhà nước, tôi tin tưởng sâu sắc quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực kho bạc sẽ tiêp stucj thu nhận được kết quả tốt đẹp, làm phong phú thêm quan hệ giữa hai bên." - Thứ trưởng nhấn mạnh.
Trân trọng những chia sẻ của Thứ trưởng Huỳnh Quang Hải, Phó Tổng Giám đốc Kho bạc Liên bang Nga Stanislav Procofiev khẳng định, Kho bạc Liên bang Nga luôn sẵn sàng chia sẻ, trao đổi toàn diện trên các lĩnh vực hợp tác với Kho bạc Việt Nam.
Đồng thời, ông Stanislav Procofiev bày tỏ mong muốn lãnh đạo Bộ Tài chính hai nước cũng như ngài Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện để hai Kho bạc mở rộng quan hệ hợp tác sâu rộng trong thời gian tới.