Nâng tầm quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Nhật Bản (từ ngày 16 đến 19/3/2014), Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đã tham dự Đoàn công tác và thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết 04 Hiệp định vay ODA Nhật Bản thuộc đợt 2 tài khóa 2013.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai tại buổi hội đàm. Nguồn: mof.gov.vn
Thứ trưởng Vũ Thị Mai tại buổi hội đàm. Nguồn: mof.gov.vn

Tại Tokyo và Osaka, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đã tham dự buổi làm việc với Lãnh đạo Liên đoàn kinh tế Nhật Bản Keidanren, tham dự các buổi tiếp xã giao của Chủ tịch nước với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế lớn của Nhật Bản  hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính, chứng khoán, các buổi tiếp xã giao lãnh đạo các cơ quan, tổ chức Chính phủ Nhật Bản như Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC), tham dự các buổi tọa đàm với Kankeiren và các lãnh đạo kinh tế vùng Kansai, tham dự diễn đàn doanh nghiệp tại Tokyo và Osaka.

Trong cuộc tọa đàm với Keidanren và Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, các doanh nghiệp Nhật Bản rất quan tâm đến các chính sách ưu đãi của Chính phủ Việt Nam để khuyến khích đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực được lựa chọn trong chiến lược hợp tác Công nghiệp hóa Việt Nam – Nhật Bản đến năm 2020 (6 ngành), phát triển công nghiệp hỗ trợ, khuyến khích đầu tư của doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản vào Việt Nam. Bên cạnh các nội dung quan trọng như các chính sách đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, đơn giản hóa thủ tục hành chính và cải thiện môi trường đầu tư nói chung, vấn đề chính sách ưu đãi về thuế được các nhà đầu tư Nhật Bản đặc biệt quan tâm.

Trong quá trình đối thoại với Keidanren và các doanh nghiệp Nhật Bản, cũng như tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản, Thứ trưởng Vũ Thị  Mai đã giải đáp một số vấn đề các doanh nghiệp đưa ra như chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo Luật thuế Thu nhập Doanh nghiệp sửa đổi, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan,…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký kết 04 Hiệp định vay ODA Nhật Bản thuộc đợt 2 tài khóa 2013 với tổng trị giá 86 tỷ 425 triệu Yên Nhật, tương đương khoảng 855 triệu Đô la Mỹ cho 04 dự án phát triển cơ sở hạ tầng quan trọng: Dự án xây dựng đường cao tốc Bắc Nam đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi và đoạn TP. Hồ Chí Minh – Dầu Giây, Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng Cảng Lạch Huyện phần cảng và phần cầu, đường.

Các kết quả đạt được trong chuyến công tác đã đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai Nhà nước Việt Nam và Nhật Bản nói chung, cũng như trong quan hệ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA nói riêng.