Ngành Hải quan sắp cho ra đời Trung tâm chỉ huy chống buôn lậu

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Đây là thông tin được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, vừa diễn ra tại Hà Nội.

Ngành Hải quan sắp cho ra đời Trung tâm chỉ huy chống buôn lậu
Tổng cục Hải quan đã và đang đề nghị cơ quan chức năng mở rộng quyền phát hiện và xử lý của cơ quan hải quan lên 15 tội danh. Nguồn: internet

10 chuyên án lớn

Trong năm 2014, Cục Điều tra chống buôn lậu đã xác lập, đấu tranh thành công 10 chuyên án lớn, chủ trì, phối hợp bắt giữ 163 vụ việc; trị giá hàng hóa vi phạm khoảng hơn 321,2 tỷ  đồng, thu nộp ngân sách hơn 7,8 tỷ đồng.

Trong đó, phát hiện, bắt giữ 18 vụ buôn bán vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, thu giữ 85 bánh heroin, 12.65 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 12.180 viên ma túy tổng hợp dạng viên, hơn 5.540 gam ma túy tổng hợp dạng (viên) khác, 9.752 gam búp lá cần sa khô; 5,68 kg cocain; 08 kg ma tuý tổng hợp dạng đá; 2 vụ vận chuyển dầu DO, trị giá hơn 11 tỷ đồng ...

Đơn vị đã ban hành 10 quyết định khởi tố, điều tra vụ án hình sự; ban hành 42 quyết định xử lý vi phạm hành chính và biên bản xử phạt hành chính.

Phó Cục trưởng Nguyễn Ngọc Tuấn cảnh báo, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa biên giới sẽ tiếp tục phức tạp, diễn ra trên khắp các cửa khẩu đường bộ, cảng biển, đường hàng không diễn biến phức tạp; tập trung vào các mặt hàng cấm như: ma túy, vũ khí, văn hóa phẩm độc hại, tài liệu phản động, động thực vật hoang dã; các mặt hàng chiến lược như xăng, dầu, khoáng sản, tiền, vàng,... các mặt hàng có thuế suất cao như rượu, bia, thuốc lá, mỹ phẩm, ô tô,... các mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng...

Từ cái tăm, bút bi đến các giày dép, mỹ phẩm cũng bị nhập lậu, đội mác sản phẩm Việt Nam, đánh lừa người tiêu dùng. Điều nguy hại là các sản phẩm này sẽ "bóp chết” sản xuất trong nước, nếu như chúng ta không có giải pháp quyết liệt ngăn chặn...”

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết

Sớm ra đời Trung tâm Chỉ huy chống buôn lậu

Bên cạnh việc biểu dương nỗ lực của lực lượng điều tra chống buôn lậu, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Cẩn nhấn mạnh, năm 2015, Cục Điều tra chống buôn lậu cần khẩn trương rà soát các văn bản liên quan xây dựng hoàn thiện thông tư, quy trình để triển khai hiệu quả Luật Hải quan.

Ông Cẩn yêu cầu lực lượng điều tra chống buôn lậu tiếp tục xây dựng và triển khai đấu tranh các chuyên án, chuyên đề lớn ở phạm vi rộng, mang tính nổi cộm; quan tâm đến việc xây dựng chuyên án, tổ chức điều tra cho đến phát hiện và xử lý vụ việc, tiến hành các bước tố tụng.

Ông Cẩn cho biết, ngành Hải quan đang khẩn trương triển khai Trung tâm Chỉ huy chống buôn lậu. Đây là bước đột phá trong công tác tổ chức chống buôn lậu; yêu cầu lực lượng điều tra chống buôn lậu phải thay đổi nhận thức, phương thức, biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với các hành vi trốn thuế, buôn lậu, gian lận thương, trong môi trường ngành Hải quan triển khai thông quan hàng hóa tự động (VNACCS/VCIS).

Trung tâm Chỉ huy chống buôn lậu được đặt tại Tổng cục Hải quan. Trung tâm này sẽ cho phép lực lượng điều tra chống buôn lậu khai thác thông tin hàng hóa (từ tờ khai, vận đơn, chủ nhân từng lô hàng, thời gian địa điểm xuất khẩu, nhập khẩu), sàng lọc đối tượng nghi vấn trong hoạt động xuất nhập khẩu trên toàn quốc. Mô hình này thay cho phương thức hiện nay, phải cập nhật thông tin từ nhiều nguồn trong nội bộ ngành từ Trung ương đến các cục hải quan tỉnh, thành phố vừa mất thời gian lại không đồng bộ…

“Ưu điểm nữa là Trung tâm Chỉ huy chống buôn lậu có thể cho phép quan sát hoạt động hải quan, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp qua hệ thống camera giám sát hải quan đặt tại tất cả các cửa khẩu, cảng biển, hàng không trên toàn quốc. Qua đó, lực lượng điều tra chống buôn lậu có thể tham mưu cho lãnh đạo Tổng cục ra quyết định kiểm tra, giám sát, ngăn chặn đối với những lô hàng, hoạt động xuất nhập khẩu có biểu hiện nghi vấn…”- ông Nguyễn Văn Cẩn nói.

Để triển khai Luật Hải quan, Tổng cục Hải quan đã và đang đề nghị cơ quan chức năng mở rộng quyền phát hiện và xử lý của cơ quan hải quan lên 15 tội danh, so với hiện nay hải quan chỉ được xử lý với 2 tội danh: buôn lậu và vận chuyển trái phép. Trong khi đó hoạt động kinh tế ngày càng đa dạng, hàng ngày lực lượng hải quan phải đối mặt với nhiều loại tội phạm như: trốn thuế, vi phạm sở hữu trí tuệ, hàng giả, tội phạm môi trường…