Ông Đinh Tiến Dũng được Quốc hội tín nhiệm cao tái cử chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

PV.

Sáng 28/7/2016, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ông Đinh Tiến Dũng tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ tán thành cao, 94,74%.

Ông Đinh Tiến Dũng tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ tán thành  cao, 94,74%.
Ông Đinh Tiến Dũng tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với tỷ lệ tán thành cao, 94,74%.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố; với 97,37% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021. Với 96,56% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi kết quả bỏ phiếu được công bố và Quốc hội thông qua các Nghị quyết trên, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021 đã ra mắt Quốc hội.

Ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV với 468/487 phiếu (94,74%).

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sinh ngày 10 tháng 05 năm 1961, quê quán xã Ninh Giang, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Ngày vào Đảng: 05 tháng 01 năm 1987, ngày chính thức: 05 tháng 01 năm 1988.

Ông đã trải qua nhiều chức vụ: Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Điện Biên, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tháng 5/2013, ông Đinh Tiến Dũng được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII.

Ông là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá XI, khóa XII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Ngay sau khi các phương tiện thông tin đại chúng công bố kết quả danh sách Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, dư luận đã bày tỏ sự phấn chấn, hào hứng chào đón sự kiện này. Tại Quốc hội, trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đã thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào tập thể Chính phủ tiếp tục có tư duy đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt để đưa đất nước vượt qua những khó khăn nội tại và những thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, nhiều ý kiến bày tỏ lời chúc mừng ông Đinh Tiến Dũng tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm đảm nhiệm chức vụ quan trọng này và nêu rõ, hiện tại, Bộ Tài chính đang thực hiện triển khai các chương trình của Quốc hội với rất nhiều nội dung, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế đang rất nhiều khó khăn, vai trò của Bộ trưởng Bộ Tài chính hết sức quan trọng.

Các ý kiến mong muốn và tin tưởng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ cùng tập thể lãnh đạo ngành Tài chính, các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục đoàn kết nhất trí cao thực hiện tốt nhiệm vụ, chức trách, cùng nỗ lực vượt qua khó khăn, phát huy trí tuệ, phát huy truyền thống của ngành Tài chính hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với yêu cầu cao nhất.