Quảng Trị cần nỗ lực, từng bước cân đối lại thu chi ngân sách

PV. (tổng hợp)

Ngày 18/7/2017, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính và đoàn công tác Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Tỉnh.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: MOF
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: MOF
Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Quân Chính đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017 của Tỉnh.
Theo đó, 6 tháng đầu năm 2017, tổng sản phẩm trong Tỉnh (GRDP) đạt hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2016. Vốn đầu tư phát triển đạt gần 5.400 tỷ đồng; Huy động vốn trên địa bàn đến hết tháng 6/2017 đạt 15.900 tỷ đồng.
Về thu chi ngân sách nhà nước, 6 tháng đầu năm, Quảng Trị thu ngân sách nhà nước đạt 1.074 tỷ đồng, đạt 47% dự toán Trung ương giao; Chi ngân sách nhà nước đạt 2.484 tỷ, đạt 37% dự toán.
Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an sinh xã hội cũng được Tỉnh chú trọng. Năm 2017, tỉnh Quảng Trị đã huy động nguồn lực để thực hiện chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và chăm sóc phần mộ Liệt sỹ tại 72 nghĩa trang trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng, tỉnh Quảng Trị cần chủ động hơn nữa để kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước cân đối được thu chi ngân sách nhà nước.
Đặc biệt, để hoàn thành được nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2017, trong 6 tháng cuối năm, các đơn vị tài chính địa phương cần quyết tâm hơn nữa để hoàn thành kế hoạch ngân sách.
Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn Quảng Trị ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao và  trở thành một trong những trọng điểm kinh tế của Trung Bộ.