Samsung Life mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Theo H.Thọ/mof.gov.vn

Sáng 07/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng có buổi tiếp ông Nam Soo Kim, Phó Tổng giám đốc cấp cao Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Samsung (Samsung Life) cùng đoàn công tác. Tham dự buổi tiếp còn có đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Samsung Life mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - Ảnh 1
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi tiếp.

Chào mừng ông Nam Soo Kim cùng đoàn công tác của Công ty Samsung Life sang thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao những thành tựu đạt được trong quan hệ hai nước Việt Nam – Hàn Quốc sau 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và khẳng định tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, thực chất, tăng cường hiệu quả các lĩnh vực hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính.

Bộ trưởng hoan nghênh Công ty Samsung Life đã đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và hiện là công ty bảo hiểm nhân thọ lớn nhất Hàn Quốc, giữ vị trí hàng đầu về Chỉ số Quốc gia về sự hài lòng của khách hàng tại Hàn Quốc. Đồng thời, Bộ trưởng ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được trong hợp tác giữa Samsung Life với Bộ Tài chính (Cục Quản lý và Giám sát bảo hiểm) dựa trên Biên bản hợp tác (MOU) giữa hai bên nhằm trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về quản trị điều hành và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm, quản lý đại lý bảo hiểm...đã góp phần giúp thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng phát triển từ doanh thu phí, tổng tài sản, đầu tư trở lại nền kinh tế, đặc biệt lĩnh vực bảo hiểm đã dần trở thành “bà đỡ” của nền kinh tế. Bộ trưởng đề nghị Samsung Life tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo, tăng cường trao đổi thông tin về thị trường bảo hiểm hai nước, hỗ trợ để cùng nhau phát triển trong thời gian tới.

 
Samsung Life mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ - Ảnh 2
Toàn cảnh buổi tiếp.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Nam Soo Kim trân trọng cảm ơn Bộ trưởng đã dành thời gian tiếp đoàn và đánh giá cao Bộ Tài chính Việt Nam đã luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc qua các hoạt động đối thoại chính sách trong lĩnh vực thuế, hải quan…với cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc trong thời gian qua. Đồng thời, Phó Tổng giám đốc Nam Soo Kim bày tỏ mong muốn Samsung Life được tham gia là nhà đầu tư chiến lược của Tổng công ty Bảo Việt nhân thọ Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài hợp tác, đầu tư kinh doanh, Samsung Life mong muốn được đóng góp kinh nghiệm để Bảo Việt Nhân thọ Việt Nam ngày càng phát triển bền vững về kênh đại lý, thiết kế sản phẩm, xây dựng thương hiệu, phát triển công nghệ và số hóa.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng khẳng định: Bộ Tài chính sẵn sàng tạo điều kiện để các nhà đầu tư gián tiếp vào Việt Nam trong đó có các nhà đầu tư chiến lược. Bộ trưởng ghi nhận đề xuất của Samsung Life và đề nghị Công ty hiểm nhân thọ Samsung tiếp tục phối hợp với Cục tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) để có thông tin và cập nhật chính sách về tiến trình cổ phần hóa trong lĩnh vực bảo hiểm của Việt Nam.