Tạp chí Tài chính tổ chức Lễ phát động quyên góp xây dựng giai đoạn II Khu hành lễ Nghĩa trang Quốc gia Đường 9

Tuấn Kiệt

(Tài chính) Ngày 20/6/2013, Tạp chí Tài chính đã tổ chức Lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị tích cực tham gia quyên góp, ủng hộ nâng cấp xây dựng giai đoạn II Khu hành lễ Nghĩa trang Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị).

100% cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính tham gia hưởng ứng ủng hộ quyên góp. Nguồn: FinancePlus.vn
100% cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính tham gia hưởng ứng ủng hộ quyên góp. Nguồn: FinancePlus.vn

Hưởng ứng lời kêu gọi ngày 28/12/2012 của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc chung tay góp sức thực hiện Dự án nâng cấp, sửa chữa Khu hành lễ Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 giai đoạn II, Tạp chí Tài chính đã tổ chức Lễ phát động kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức của đơn vị tích cực hưởng ứng đóng góp công đức nhằm tri ân những người con đã hy sinh, hiến dâng xương máu và cả cuộc đời cho độc lập dân tộc.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục phát huy truyền thống và đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ ngành Tài chính, đồng thời hướng tới chào mừng 50 năm ngày thành lập Tạp chí Tài chính (7/11/1963 - 7/11/2013).

Tại buổi lễ, thay mặt Tạp chí Tài chính, Tổng Biên tập Phạm Thu Phong đã đọc “Lời kêu gọi của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc chung tay góp sức xây dựng giai đoạn II nâng cấp khu hành lễ nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9” và phát động toàn thể các cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính tham gia ủng hộ.

100% cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính tham gia hưởng ứng ủng hộ với số tiền 4,5 triệu đồng nhằm chung tay xây dựng công trình có ý nghĩa văn hóa – lịch sử to lớn này, đồng thời, ghi nhớ công ơn các thế hệ cha anh, đã chiến đấu và hy sinh anh dũng cho nền hòa bình, độc lập dân tộc ngày hôm nay.

Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Đường 9 thuộc TP. Đông Hà, Quảng Trị là một trong hai nghĩa trang liệt sỹ quốc gia lớn nhất cả nước được xây dựng trong giai đoạn từ năm 1992-1997.

Trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, cùng với sự khắc nghiệt của thời tiết gần 20 năm qua, nhiều hạng mục của công trình này đã xuống cấp, cần được tu bổ.

Thể theo ý nguyệt của đông đảo cán bộ, công nhân viên trong ngành Tài chính, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính đã đề nghị và được sự đồng tình, ủng hộ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc đóng góp, công đức nâng cấp xây dựng Khu hành lễ Nghĩa trang gồm 2 giai đoạn (xây dựng, cải tạo Khu hành lễ và tượng đài chiến thắng và xây dựng, cải tạo cổng vào, khuôn viên cây xanh).

Sau 1 năm xây dựng, giai đoạn I của công trình Khu hành lễ Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 đã được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2012. Dự kiến giai đoạn II của công trình Khu hành lễ nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Đường 9 sẽ được thi công hoàn thiện vào dịp 28/8/2013.