Thanh niên ngành Tài chính: Tiên phong trong mọi mặt công tác

PV.

Ngày 22/3/2016, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016). Tham dự Lễ mít tinh có đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; đồng chí Trần Xuân Hà, Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Trần Nhũ, Phó Bí thư Đoàn các cơ quan Trung ương cùng toàn thể các đồng chí đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính, các cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính…

Toàn cảnh Lễ mít tinh.
Toàn cảnh Lễ mít tinh.

Trong suốt 85 năm hình thành và phát triển, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã xây dựng truyền thống vẻ vang, truyền thống xung kích cách mạng, không ngại khó khăn gian khổ, truyền thống nhân ái, dám nghĩ dám làm… Cùng với những truyền thống lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính với 60 năm hình thành và phát triển đã có nhiều đóng góp thiết thực trong sự phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương cũng như sự phát triển của ngành Tài chính.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã chúc mừng những thành tựu Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã đạt được trong suốt chặng đường 60 năm qua. Thứ trưởng nhấn mạnh, Đoàn thanh niên Bộ Tài chính đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nghị quyết, phong trào chung của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương.

Có thể nói, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã khẳng định được vị trí quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính khi chiếm gần 50% số cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính; khoảng 10% trong tổng số đoàn viên đã và đang giữ các vị trí lãnh đạo quản lý từ cấp Phó phòng trở lên.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đoàn thanh niên luôn sát cánh cùng lãnh đạo Bộ triển khai và hoạch định nhiều chính sách Tài chính, quản lý giám sát về ngân sách, huy động vốn, kiểm soát chi, phát triển thị trường Tài chính, phát triển công nghệ thông tin, thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính… Từ đó, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của toàn Ngành được Đảng và Nhà nước giao phó.

Bên cạnh đó, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cũng đã có nhiều nỗ lực trong các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hướng về biển đảo, hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào khó khăn, vùng sâu vùng xa… Những đóng góp của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trong những năm qua đã được Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính cũng như Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao, là lực lượng nòng cốt tiên phong trong các hoạt động phong trào các cấp.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà cũng nhận định, năm 2016 là năm có ý nghĩa quan trọng – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, nhiệm vụ của ngành Tài chính là hết sức nặng nề trong việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội, giữ cân đối ngân sách, nợ công, giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan…

Tuy nhiên, Thứ trưởng tin tưởng, với lực lượng đông đảo các đoàn viên, thanh niên cùng tinh thần nhiệt huyết, hăng say của tuổi trẻ ngành Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính sẽ tiếp tục gánh vác các công việc chung của Ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của ngành Tài chính trong nền kinh tế quốc dân.

Cũng tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Phi Long cùng Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho 17 cá nhân ngành Tài chính có thành tích xuất sắc; trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2015; tặng Giấy khen và phần thưởng của Ban chấp hành Đoàn Thanh niên cơ quan Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân đạt giải trong Cuộc thi tìm hiểu 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2016).