Thị trường chứng khoán Việt Nam tròn tuổi 20

PV.

Ngày 28/11, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập tại Cung văn hoá Hữu nghị Việt xô, Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen và Huân chương lao động Hạng Nhì cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Lễ kỷ niệm.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao tặng Bằng khen và Huân chương lao động Hạng Nhì cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tại Lễ kỷ niệm.

Tới dự buổi lễ có đông đủ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban ngành, lãnh đạo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước qua các thời kỳ, cùng các thành viên thị trường, doanh nghiệp niêm yết.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự đóng góp của thị trường chứng khoán vào cải cách phát triển nền kinh tế nói chung, thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao hiệu quả cổ phần hoá và huy động vốn.

Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, qua 20 năm hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam ngày càng lớn mạnh; công khai minh bạch phát triển mạnh mẽ về quy mô trở thành kênh dẫn vốn quan trọng trong nền kinh tế. Bắt đầu chỉ từ 2 công ty niêm yết đến nay hạ tầng đã lên tới hơn 1.000 công ty niêm yết; tổng giá trị vốn huy động qua thị trường chứng khoán lên tới 2 hơn 2 triệu tỷ đồng; quy mô thị trường lên tới 63%.

“Đây là con số đáng khích lệ của thị trường chứng khoán Việt Nam đóng góp cho nền kinh tế nước nhà”, nhấn mạnh điều này Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý một số hạn chế của thị trường như chất lượng hàng hoá chưa thể hiện đúng với tiềm năng; qua đó, Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cần tiến tới thực hiện tốt một số nhiệm vụ xây dựng tính pháp lý thị trường; đảm bảo công khai minh bạch, thực thi  hiệu quả nâng cao năng lực thị trường, hỗ trợ cạnh tranh lành mạnh.

Ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cũng đã khẳng định rằng: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ cố gắng để đưa Thị trường chứng khoán ngày càng trở thành kênh hấp dẫn vốn huy động lớn cho nền kinh tế.

Được Chính phủ ký quyết định thành lập ngày 28/11/1996, đến nay Uỷ ban chứng khoán đã bước sang tuổi 20. Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng, trong suốt những năm qua việc duy trì thị trường đã có những thời điểm cực kỳ vất vả; Có thời điểm đa phần doanh nghiệp không muốn niêm yết vì họ ngại công bố thông tin.

Báo cáo những kết quả quan trọng mà thị trường chứng khoán đạt được trong 20 năm qua, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng cho biết: Nối tiếp những thành quả trên, trong giai đoạn tới, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục bám sát và triển khai các mục tiêu tại Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam. Cụ thể là tiếp tục tăng quy mô, độ sâu, tính thanh khoản; tính hiệu quả của thị trường chứng khoán; nâng cao sức cạnh tranh, năng lực của hệ thống định chế trung gian, tổ chức phụ trợ và mở cửa thị trường theo các cam kết quốc tế; tăng cường năng lực quản lý, giám sát, cưỡng chế thực thi và hội nhập quốc tế.

Tuy nhiên, để thị trường chứng khoán thực sự đáp ứng được những yêu cầu phát triển của nền kinh tế và các mục tiêu đề ra, theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và nâng cao năng lực quản lý, giám sát.

Thứ hai, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải thiện chất lượng nguồn cung.

Thứ ba, phát triển và đa dạng hóa cơ sở nhà đầu tư, cải thiện chất lượng đầu tư nhằm hướng tới cầu đầu tư bền vững.

Thứ tư, phát triển, nâng cao năng lực cho hệ thống các tổ chức trung gian thị trường, phát triển các hiệp hội, tổ chức phụ trợ.

Thứ năm, tái cấu trúc thị trường, hoàn thiện và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin của thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Thứ sáu, tăng cường năng lực quản lý, giám sát và cưỡng chế thực thi.

Thứ bảy, tăng cường hợp tác quốc tế và công tác đào tạo, nghiên cứu và thông tin tuyên truyền.

Nhân dịp này, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhì do Đảng, Nhà nước trao tặng; Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước – ông Vũ Bằng vinh dự đón nhận Huân chương độc lập hạng ba vì những thành tích, đóng góp của ông trong suốt thời gian qua với thị trường; Cùng với đó, nhiều lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cùng các thành viên tham gia và đồng hành với thị trường từ những ngày đầu cũng vinh dự nhận bằng khen của Bộ Tài chính.

Tại lễ kỷ niệm này, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chính thức ra mắt logo biểu tượng mới; đồng thời mời các lãnh đạo đại diện cùng rung hồi chuông đánh dấu thị trường tròn tuổi 20.