Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn làm việc với chuyên gia Tập đoàn Renaissance Capital

Theo mof.gov.vn

Sáng 13/10, tại trụ sở Bộ Tài chính Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Charles Robertson, Chuyên gia kinh tế trưởng toàn cầu, Trưởng bộ phận Chiến lược vĩ mô Tập đoàn Renaissance Capital cùng đoàn công tác. Tham dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn chào mừng ông Charles Robertson và các nhà đầu tư nước ngoài sang thăm và làm việc với Bộ Tài chính Việt Nam nhân dịp tham dự Hội nghị thường niên các nhà đầu tư VinaCapital tại Việt Nam. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của Tập đoàn Renaissance Capital cũng như những nỗ lực của cá nhân ông Charles Robertson trong việc tham gia và thúc đẩy đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. Thứ trưởng khẳng định: Trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Tài chính sẵn sàng phối hợp với Renaissance Capital để thực hiện mục tiêu này.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng đã thông tin cho đoàn những nét cơ bản về tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong những tháng đầu năm 2015, theo đó kinh tế vĩ mô tiếp tục duy trì đà phục hồi ở hầu hết các chỉ số: Cầu nội địa phục hồi, dòng vốn giải ngân vốn FDI tăng mạnh. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao so cùng kỳ, hàng tồn kho có xu hướng giảm, tăng trưởng GDP đạt 6,28% và dự đoán cả năm 2015 sẽ đạt 6,4%, lạm phát tiếp tục được kiểm soát tốt ở mức thấp cùng với nỗ lực thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh - xã hội. Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, duy trì tăng trưởng hợp lý, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật về thuế, hải quan, ngân sách, quản lý tài chính doanh nghiệp, thị trường vốn, thị trường chứng khoán... Tiếp tục tập trung đẩy mạnh đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, nhất là thủ tục về thuế và hải quan, tạo thuận lợi cao nhất cho doanh nghiệp và người nộp thuế nhằm mục tiêu nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, phù hợp với tình hình thực tế và cam kết hội nhập quốc tế, đảm bảo minh bạch, đơn giản, góp phần tạo môi trường đầu tư ổn định, hấp dẫn, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và coi trọng thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

Thứ trưởng cho biết: Với việc hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới đã mang lại cơ hội rất lớn để mở rộng thị trường nhờ cắt giảm thuế, dỡ bỏ rào cản thương mại, đầu tư, đưa doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Vì vậy trong thời gian tới, Việt Nam cần đảm bảo mục tiêu hội nhập kinh tế, phù hợp với các cam kết quốc tế góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Tiếp tục tạo môi trường đầu tư và kinh doanh thuận lợi, bảo đảm công bằng, bình đẳng trong cạnh tranh; cải cách ưu đãi thuế nhằm tạo sự chuyển biến trong phân bổ nguồn lực, khuyến khích và thu hút đầu tư nước ngoài.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chuyên gia kinh tế trưởng toàn cầu Tập đoàn Renaissance Capital Charles Robertson đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Ông Charles Robertson nhấn mạnh: Hiện nay, có rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang quan tâm tới thị trường Việt Nam và bày tỏ mong muốn được tìm kiếm cơ hội đầu tư lâu dài ở Việt Nam. Chuyên gia kinh tế toàn cầu Charles Robertson cho rằng những nỗ lực mà Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam nhằm cải thiện môi trường đầu tư có tầm quan trọng và tác động rất lớn tới các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn khẳng định Bộ Tài chính bày tỏ thiện chí hợp tác và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp, các nhà đầu tư nước ngoài trong phạm vi thẩm quyền của mình để tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, thuận lợi cho doanh nghiệp an tâm đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong quá trình tìm hiểu cơ hội đầu tư hay hoạt động tại Việt Nam, trường hợp gặp vướng mắc đề nghị các doanh nghiệp có ý kiến phản hồi để được xử lý và hướng dẫn kịp thời./.