Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Chiều ngày 23/7, tại trụ sở Bộ Tài chính, Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã họp phiên đầu tiên, tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính. Nguồn: tapchitaichinh.vn
Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính. Nguồn: tapchitaichinh.vn

Với sự nhất trí cao, Ban chấp hành Đảng bộ đã bầu 8 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy. Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính; Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - đồng chí Tạ Anh Tuấn và đồng chí Đinh Đức Xương được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính.

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới cũng nhất trí bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ Tài chính gồm 7 đồng chí. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy là đồng chí Trần Huy Trường.

Phát biểu nhận nhiệm vụ sau khi tái cử, Bí thư Đảng ủy Đỗ Hoàng Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng và tín nhiệm của các đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy trí tuệ, sáng tạo, đổi mới để thực hiện và triển khai các mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính đã nêu trong báo cáo chính trị.

Hội nghị đã thảo luận về chương trình làm việc và quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 -2020.

Danh sách Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020

1- Đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên BCH Đảng bộ Khối các cơ quan TW, Thứ trưởng Bộ Tài chính

2- Đồng chí Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính

3- Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ

4- Đồng chí Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế

5- Đồng chí Trần Huy Trường, Phó Chánh Thanh tra Bộ Tài chính

6- Đồng chí Nguyễn Thành Long,Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

7- Đồng chí Nguyễn Hồng Hà, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước

8- Đồng chí Đinh Đức Xương,Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính