“Tiếp tục nâng tầm hợp tác giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Seoul”

Thu Hương

(Tài chính) Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường tại buổi tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Cục Hải quan vùng Seoul – Hàn Quốc, do ông Jung Yae Yeol - Cục trưởng dẫn đầu, từ ngày 18 -19/11/2014.

Như vậy, đây là buổi làm việc lần thứ 3 giữa Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan vùng Seoul - Hàn Quốc từ sau khi hai cơ quan ký kết biên bản hợp tác vào giữa tháng 12/2012.

Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường đã nhiệt liệt chào mừng đoàn Cục Hải quan vùng Seoul – Hàn Quốc, cùng Tham tán Đại sứ quán Hàn Quốc tại TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm và làm việc với Cục Hải quan TP.Hà Nội.

“Tiếp tục nâng tầm hợp tác giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Seoul” - Ảnh 1
Quang cảnh Hội nghị. Nguồn: HQHN

Đồng thời, nêu bật mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa Hải quan Việt Nam và Hải quan Hàn Quốc nói chung cũng như Cục Hải quan TP. Hà Nội và Cục Hải quan vùng Seoul nói riêng, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường đã đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Cục Hải quan Seoul đối với Hải quan Hà Nội trong thời gian qua.

Đặc biệt, tại chuyến thăm và làm việc của Hải quan Hà Nội đến Cục Hải quan vùng Seoul năm 2013, Hải quan Seoul đã hỗ trợ tích cực Đoàn khảo sát của Hải quan Hà Nội trong việc học tập, chia sẻ kinh nghiệm quản lý hải quan tại sân bay Incheon.

“Tiếp tục nâng tầm hợp tác giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Seoul” - Ảnh 2
Cục trưởng Nguyễn Văn Trường: Đánh giá cao sự hỗ trợ, hợp tác của Cục Hải quan Seoul đối với Hải quan Hà Nội trong thời gian qua. Nguồn: HQHN

Qua đó, Hải quan Hà Nội đã tiếp thu được nhiều kinh nghiệm quý báu để xây dựng, hoàn thiện mô hình quản lý tại nhà ga T2, sân bay quốc tế Nội Bài, sẵn sàng đi vào hoạt động vào cuối tháng 12/2014.

“Chuyến thăm và làm việc của Cục Hải quan vùng Seoul tại Cục Hải quan TP. Hà Nội lần này, tôi tin tưởng và mong muốn mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan sẽ ngày càng bền chặt và tiếp tục phát triển trong thời gian tới”, Cục trưởng Nguyễn Văn Trường, nói.

“Tiếp tục nâng tầm hợp tác giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Seoul” - Ảnh 3
Cục trưởng Hải quan Seoul Jung Yae Yeol chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý về hải quan sân bay. Nguồn: HQHN

Trao đổi tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Hải quan vùng Seoul, ông Jung Yae Yeol đã bày tỏ cám ơn Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tích cực hỗ trợ và tạo điều kiện để Đoàn cán bộ của Hải quan Seoul sang làm việc và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý hải quan.

Ông Jung Yae Yeol chúc mừng Việt Nam mở rộng thành công nhà ga sân bay T2 và nhấn mạnh trong đó có sự đóng góp, nỗ lực không nhỏ của Cục Hải quan TP. Hà Nội. Đồng thời, Cục trưởng Hải quan Seoul hy vọng, sau buổi làm việc này, mối quan hệ giữa Hải quan Thủ đô hai nước sẽ thắt chặt hơn nữa về mọi mặt và sẽ là hình mẫu về quan hệ hợp tác của Hải quan Việt Nam – Hàn Quốc.

“Tiếp tục nâng tầm hợp tác giữa Hải quan Hà Nội và Hải quan Seoul” - Ảnh 4
Hải quan Hà Nội chụp ảnh lưu niệm cùng Hải quan vùng Seoul Hàn Quốc. Nguồn: HQHN

Tại buổi làm việc, 2 bên đã cùng trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý hải quan như kinh nghiệm kiểm tra Giấy chứng nhận xuất xứ tại cửa khẩu, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đặc biệt, 2 bên đã dành phần lớn thời gian để trao đổi thông tin về kinh nghiệm quản lý về hải quan sân bay…

Qua quá trình làm việc, 2 cơ quan Hải quan đã cùng thể hiện mong muốn chung về tăng cường mối quan hệ đoàn kết, tích cực trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý hải quan, nâng tầm quan hệ hợp tác của hải quan Việt Nam – Hàn Quốc, để từ đó tăng cường tạo thuận lợi cho hoạt động XNK giữa hai nước.

*Ngoài ra, Đoàn cán bộ của Cục Hải quan vùng Seoul đã dành thời gian đi khảo sát thực tế tại Chi cục Hải quan Phú Thọ trực thuộc Cục Hải quan TP. Hà Nội, là đơn vị có nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc trên địa bàn quản lý./.