Ưu tiên mọi nguồn lực vận hành thành công VNACCS/VCIS

Theo baohaiquan.vn

(Tài chính) Chiều 15/1, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc chủ trì Hội nghị.

 Ưu tiên mọi nguồn lực vận hành thành công VNACCS/VCIS
Quang cảnh Hội nghị. Nguồn: internet

Tới dự còn có ông Hiroki Sakurai - Cố vấn trưởng Dự án; đại diện các đơn vị vụ, cục cơ quan Tổng cục Hải quan và các thành viên trong Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS (Tổng cục Hải quan).

Báo cáo kết quả công việc đã triển khai, ông Nguyễn Mạnh Tùng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS cho biết, năm 2013, Ban đã khắc phục đến mức thấp nhất những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong bối cảnh các thành viên tham gia phần lớn là cán bộ chuyên trách, Ban đã chủ động tập trung nguồn lực để triển khai, hoàn thành Dự án VNACCS/VCIS theo đúng mục tiêu đề ra. Kết quả này đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các cán bộ, công chức tham gia triển khai Dự án VNACCS/VCIS.

Lãnh đạo Tổng cục đã quán triệt cần bám sát tiến độ triển khai, hướng đến mục tiêu vận hành chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS vào tháng 4/2014. Trong thời gian 3 tháng (từ 1/4 đến 30/6/2014), toàn Ngành sẽ chuyển đổi từ Hệ thống thông quan điện tử sang Hệ thống VNACCS/VCIS.

Để đạt được mục tiêu trên, trước tiên cần sớm đẩy nhanh tiến độ kiểm tra hệ thống, điều chỉnh phù hợp (xử lý kịp thời khi phát hiện phát sinh lỗi trong quá trình chạy thử). Mặc dù các đơn vị hải quan đã tích cực thúc đẩy việc đăng ký người sử dụng, tham gia chạy thử nhưng chỉ số đạt được còn rất hạn chế. Trong số 8.000 doanh nghiệp đăng ký mới có hơn 2.000 doanh nghiệp thực sự tham gia chạy thử.

Để giải quyết vấn đề này, đề nghị các Cục Hải quan, các Chi cục quyết liệt vận động doanh nghiệp, bản thân doanh nghiệp thấy được tầm quan trọng trong việc tham gia triển khai chạy thử Hệ thống. Bên cạnh đó, cần sớm rà soát các tiêu chí liên quan đến danh mục; xây dựng quy trình cụ thể để vận hành chính thức hệ thống; rà soát hạ tầng công nghệ thông tin.

Cũng tại Hội nghị, ông Hiroki Sakurai - Cố vấn trưởng Dự án ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS. Hải quan Việt Nam đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp để doanh nghiệp tham gia vào quá trình chạy thử Hệ thống. Trải qua quá trình hơn 2 năm, hiện tại Dự án đang đi vào triển khai giai đoạn cuối. Phía chuyên gia Nhật Bản mong muốn được tham gia tích cực vào Dự án hỗ trợ kỹ thuật. Trong điều kiện số lượng doanh nghiệp tham gia còn hạn chế, hi vọng trong thời gian tới phía cộng đồng doanh nghiêp tham gia tích cực hơn.

Ông Hiroki Sakurai lo ngại, trong quá trình vận hành chính thức Hệ thống vẫn còn nhiều thách thức. Để Hệ thống vận hành thông suốt, phía Nhật Bản sẽ cố gắng hết mình trong việc hợp tác và cần sự chia sẻ thông tin từ phía Hải quan Việt Nam.

Thống nhất cao với báo cáo của Ban Triển khai Dự án VNACCS/VCIS, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc vui mừng với những mục tiêu tiến độ đạt được. Tập thể cán bộ thuộc Ban Triển khai dự án đã tham gia Dự án với tinh thần đầy trách nhiệm.

Năm 2014, Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc yêu cầu Ban Triển khai Dự án sẽ triển khai nhiều giải pháp vừa kêu gọi, vừa động viên, tiến tới vận hành thành công Hệ thống VNACCS/VCIS; hoàn thành mục tiêu chiến lược mà Chính phủ đã phê duyệt. Để làm được điều này, Ban Triển khai Dự án cần tranh thủ sự hỗ trợ của các chuyên gia Nhât Bản, nắm bắt cơ hội mà Hải quan Việt Nam có được.

Tổng cục trưởng cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới, cần huy động mọi nguồn lực để sớm xây dựng, trình Bộ Tài chính ban hành thông tư, quy trình đúng thời hạn; nêu rõ trách nhiệm ở từng khẩu công việc cụ thể. Đồng thời, cần tổ chức tuyên truyền, vận động doanh nghiệp và chính thức tuyên bố thời gian chuyển đổi từ Hệ thống thống quan điện tử sang Hệ thống VNACCS/VCIS.

Về hạ tầng công nghệ thông tin, cần sớm đẩy nhanh thủ tục mua sắm trang thiết bị; xử lý hài hòa, ưu tiên mọi nguồn lực triển khai Dự án VNACCS/VCIS. Đồng thời, các thành viên trong Ban Triển khai Dự án cần phối hợp chặt chẽ với chuyên gia Nhật Bản, phát huy tinh thần tận tụy, khoa học, hiệu quả.