Việt Nam và Campuchia ký kết Hiệp định hợp tác tài chính

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Ngày 26/12/2013, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Xăm- đéc Tê-chô Hun Sen đã chứng kiến lễ ký 10 văn kiện hợp tác giữa hai nước, trên nhiều lĩnh vực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Ôn-poan Mu-ni-roát ký kết văn kiện hợp tác. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Campuchia Ôn-poan Mu-ni-roát ký kết văn kiện hợp tác. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Tài chính Campuchia Ôn-poan Mu-ni-roát thay mặt chính phủ hai nước đã ký Hiệp định tài chính, triển khai dự án xây dựng Cầu Long Bình, bắc qua biên giới hai nước.

Dự án Cầu Long Bình – Chrey Thom (nối liền hai tỉnh An Giang của Việt Nam và Kandal của Campuchia), sau khi hoàn thành sẽ góp phần cải thiện điều kiện đi lại của nhân dân hai tỉnh biên giới, cũng như góp phần tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai tỉnh nói riêng và hai nước Việt Nam – Campuchia nói chung.

Việc ký kết Hiệp định hợp tác tài chính cũng đã khẳng định một lần nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia.

Cũng trong khuôn khổ buổi lễ, các bộ, ngành hai nước đã ký kết 9 văn kiện hợp tác khác, bao gồm:

Hiệp định dẫn độ giữa Vương quốc Campuchia và Việt Nam;

Thỏa thuận thúc đẩy thương mại Việt Nam - Campuchia 2014 - 2015;

Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Giáo dục và đào tạo Việt Nam và Bộ Giáo dục thanh niên và Thể thao Campuchia; 

Kế hoạch hợp tác về thông tin giữa Bộ Thông tin và truyền thông Việt Nam và Bộ Thông tin Campuchia giai đoạn 2014-2015;

Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia; bản ghi nhớ về kế hoạch giữa Trường Đại học Nội vụ Hà Nội - Bộ Nội vụ Việt Nam và Cơ quan Lưu trữ quốc gia - Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng Campuchia;

Bản ghi nhớ giữa Công ty Nitrogen Chemicals & Fertilizer Campuchia và Tổng công ty Phân bón hóa chất dầu khí (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) về hợp tác trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón;

Bản ghi nhớ giữa Công ty Nitrrogen Chemicalss &Fertilizzer Campuchia và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về hợp tác trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón.

Việc ký các văn kiện hợp tác là bằng chứng sinh động, khẳng định mon muốn của lãnh đạo và nhân dân hai nước, nhằm làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ  tốt đẹp sẵn có giữa hai quốc gia.