Tập đoàn Bảo Việt ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị thiệt hại trong cơn bão số 9

PV.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vận động toàn dân ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 9 gây ra, ngày 2/10/2009, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt phối hợp với BCH Đoàn Thanh niên tổ chức lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 9.

Buổi lễ đã nhận được sự quan tâm ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các đồng chí Lãnh đạo Đảng ủy, Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị thành viên cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên đang công tác tại các đơn vị của Bảo Việt trên địa bàn Hà Nội. Các chuyên gia HSBC đang công tác tại Bảo Việt cũng tham gia tích cực trong hoạt động này.

Thay mặt Ban vận động, ông Phạm Long, Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Bảo Việt đã báo cáo sơ bộ tình hình bão lũ, thiệt hại tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên tích cực tham gia ủng hộ cho đồng bào miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Ngay sau đó đại diện lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên đang công tác tại Tập đoàn Bảo Việt, các chuyên gia HSBC và đại diện các đơn vị thành viên đã tham gia ủng hộ cho chương trình. Ngay trong buổi sáng đầu tiên phát động, Ban vận động đã nhận được tổng số tiền ủng hộ bước đầu là 115 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nhận được tại đợt phát động này sẽ được chuyển ngay đến Trung ương Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để sớm chuyển đến đồng bào bị nạn.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện tốt công tác vận động ủng hộ đồng bào bị nạn, Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên (Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ) đã kịp thời chỉ đạo các công ty bảo hiểm địa phương tại miền Trung và Tây Nguyên phối hợp với các cơ quan, ban ngành tại địa phương, triển khai thực hiện tốt việc giám định, đánh giá thiệt hại của khách hàng tham gia bảo hiểm tại Bảo Việt, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ để sớm làm công tác bồi thường, đồng thời chủ động khắc phục thiệt hại (nếu có), góp phần cùng cả nước chung tay khắc phục hậu quả sau bão lũ.