Thu thuế xuất nhập khẩu - Thách thức 2009?
TCTC - Tác động của khủng hoảng tài chính thế giới tới nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu và giải pháp
Hải quan Việt
Bước vào năm 2009, trước các diễn biến mới liên quan tình hình kinh tế trong nước và thế giới, đặc biệt là diễn biến giá dầu thô đã tác động lớn đến tình hình thu từ hoạt động XNK hàng hoá. Và đây có thể được coi là một thách thức của năm 2009 này.
Theo kế hoạch, năm 2009 dự toán đã được Quốc hội thông qua đối với thu từ hoạt động XNK là 121.200 tỷ đồng. Dự toán này được lập trên cơ sở dự kiến giá dầu thô 70 USD/thùng, trong đó số thu liên quan đến xăng dầu NK và dầu thô XK 53.700 tỷ đồng, trên cơ sở thuế suất thuế XK dầu thô 15%, thuế NK mặt hàng dầu diesel là 15%, các mặt hàng xăng, dầu khác là 25%. Tuy nhiên, do tác động của khủng hoảng tài chính, ngay từ tháng cuối năm 2008, giá dầu thô đã liên tục sụt giảm, từ 145 USD/thùng xuống đến hơn 30 USD/thùng.
Bên cạnh đó, kim ngạch XNK, đặc biệt là kim ngạch XK của nước ta giảm mạnh: Kim ngạch XK từ tháng 10/2008 đến hết năm có xu hướng giảm dần, tuy tháng 12/2008 tăng khoảng 16% so với tháng 11 nhưng chỉ bằng 97,1% so với tháng 10/2008 làm cho số thu của ngành Hải quan trong những tháng cuối năm cũng giảm mạnh số thu tháng 10/2008 giảm khoảng 2.000 tỷ đồng so với tháng 7 và 8/2008.
Trong những tháng đầu năm 2009, diễn biến và ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính thế giới tiếp tục ảnh hưởng xấu tới nguồn thu từ hoạt động xuất NK. Tình hình XNK những tháng đầu năm 2009 của nước ta do chịu tác động của khủng hoảng tài chính thế giới đã tác động giảm giá, giảm lượng một số mặt hàng. Mục tiêu kế hoạch đặt ra là XK năm 2009 sẽ tăng với tốc độ 13% và kim ngạch XK sẽ đạt 72 tỷ USD. Tuy nhiên, do triển vọng ảm đạm của kinh tế thế giới, với việc các nước Mỹ, EU, Nhật Bản đều chìm trong khủng hoảng và khó có khả năng thoát khỏi tình trạng tồi tệ trong năm nay thì nhiều khả năng tăng trưởng ngoại thương của Việt Nam năm 2009 chỉ dừng lại ở mức một con số. Kim ngạch xuất NK, nhất là kim ngạch NK hàng hoá của Việt
Số liệu XK 2 tháng đầu năm 2009 đạt 8 tỷ USD, giảm 5% so với XK cùng kỳ 2008, báo hiệu một năm đầy khó khăn đối với hoạt động ngoại thương của Việt Nam. Kim ngạch NK hàng hoá còn giảm mạnh hơn, giảm tới 43,1% so với cùng kỳ 2008 và chỉ đạt 7,7 tỷ USD. Ngoài ra, do tác động của khủng hoảng tài chính, Chính phủ phải giảm thuế suất của nhóm mặt hàng NK, nhất là những mặt hàng nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và XK giảm 50% thuế GTGT cho nhiều mặt hàng, đã ảnh hưởng tới số thu của ngành Hải quan.
Bên cạnh đó, nguồn thu liên quan đến xăng dầu NK và dầu thô XK năm 2009 cũng gặp không ít khó khăn. Hiện nay, giá dầu thô trên thị trường thế giới đang dao động ở mức thấp (khoảng trên dưới 40 USD/thùng) chủ yếu do nhu cầu dầu thế giới giảm. Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, khi giá dầu thô ở mức thấp hơn giá tính dự toán (70 USD/thùng), sẽ làm giảm thu thuế XK dầu thô do giá và thuế suất giảm; giảm thu thuế NK, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng các sản phẩm xăng, dầu. Hiện thuế suất thuế NK xăng dầu các loại là 20%,15%. Do quyết định điều chỉnh thuế suất thuế XK dầu thô từ 15% (khi xây dựng dự toán) xuống còn 10% và thực tế một số mỏ chỉ thu theo thuế suất từ 4 đến 7% nên ảnh hưởng rất lớn tới số thu của ngành Hải quan. Trong trường hợp giữ nguyên lượng dầu thô XK, xăng dầu NK như dự toán, với thuế suất thuế NK hiện tại thì số thu từ dầu thô XK, xăng dầu NK giảm khoảng 24.300 tỷ đồng (giá 40 USD/thùng), giảm 16.900 tỷ đ (giá 50 USD/thùng)...
Trường hợp lượng dầu thô XK giảm 0,5 triệu tấn, lượng xăng dầu NK giảm khoảng 1 triệu tấn do tác động của khủng hoảng tài chính (lượng xăng dầu NK 2 tháng đầu năm giảm 26,3% so với cùng kỳ 2008), với thuế suất thuế NK hiện tại thì số thu từ dầu thô XK, xăng dầu NK giảm 25.900 tỷ đ (giá 40USD/thùng), giảm 17.900 tỷ đ (giá 50USD/thùng), giảm 9.800 tỷ đ (giá 60 USD/thùng ).
Báo cáo của Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 2/2009 số thu của toàn Ngành đạt 6.500 tỷ đồng, giảm 19,8% so với tháng 1/2009 (6.500/8.102 tỷ đồng); Số thu hết tháng 2/2009 đạt: 14.602 tỷ đồng, bằng 12,% dự toán, giảm 27,3% so với cùng kỳ 2008 (14.602/20.081 tỷ đồng).
Làm gì để vượt khó?
Do tình hình kinh tế trong nước năm 2009 gặp nhiều khó khăn, thuế suất thuế XK dầu thô, than đá, quặng liên tục giảm, thuế suất thuế NK xăng dầu NK từ 40% xuống 25%, thuế giá trị gia tăng hàng NK đối với nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị giảm xuống còn 5%... đã tác động rất lớn đến việc thực hiện dự toán thu NSNN năm 2009 của ngành Hải quan. Vì vậy, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu năm 2009 là một thử thách đối với ngành Hải quan.
Nỗ lực vượt khó, phấn đấu hoàn thành dự toán thu, các đơn vị trong toàn ngành Hải quan đã chủ động giao chỉ tiêu dự toán và chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN năm 2009 cho từng chi cục, từng địa bàn quản lý; coi nhiệm vụ thu NSNN năm 2009 được đặt lên vị trí hàng đầu, gắn thu thuế và thu hồi nợ đọng vào chỉ tiêu thi đua khen thưởng. Ngành Hải quan đã chủ động dự kiến thành lập nhóm công tác rà soát biểu thuế đối với những mặt hàng nhạy cảm, có thuế suất chênh lệch, có kim ngạch lớn… để kiến nghị sửa đổi thuế suất cho phù hợp. Đặc biệt, trong công tác điều hành, ngành Hải quan đang tập trung đẩy mạnh công tác hiện đại hoá, ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu nghiệp vụ Hải quan, như: thủ tục hải quan, quản lý rủi ro, quản lý thuế…; Tăng cường công tác áp mã, áp giá, phân tích phân loại, chống gian lận thương mại, kiểm tra sau thông quan; Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật tới cộng đồng DN; Quản lý chặt chẽ các nguồn thu đảm bảo thu đủ, thu đúng và kịp thời cho NSNN.
Song song với nỗ lực của bản thân ngành Hải quan, các chuyên gia cho rằng, giải pháp quan trọng nhất để đảm bảo nguồn thu từ hoạt động XNK hàng hoá, đó là Nhà nước cần nỗ lực đẩy mạnh XK và tranh thủ NK máy móc thiết bị, công nghệ hiện đại nhằm nâng cao sức cạnh tranh về lâu dài cho nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, đẩy mạnh hoạt động ngoại thương là tạo nguồn thu cơ bản nhất cho thu từ hoạt động xuất NK. Tuy nhiên, đẩy mạnh hoạt động XNK, nhất là hoạt động XK trong giai đoạn hiện nay khi mà kinh tế thế giới đang suy thoái nghiêm trọng là một khó khăn thách thức lớn đối với nền kinh tế Việt
Tóm lại, trong bối cảnh kinh tế thế giới suy thoái năm 2009, kinh tế Việt