Thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - Hàn Quốc phát triển sâu rộng

PV.

Tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan sáng ngày 29/6/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng mong muốn Đại sứ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ hợp tác tài chính Việt Nam - Hàn Quốc ngày càng phát triển sâu rộng.

 Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Chúc mừng Đại sứ Park Noh- wan quay lại Việt Nam với vai trò và nhiệm vụ mới, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng chúc Đại sứ có nhiệm kỳ công tác thành công, tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy mối quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc nói chung và quan hệ hợp tác tài chính giữa hai nước nói riêng ngày càng phát triển sâu rộng.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, sau hơn 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước đã có những bước phát triển vượt bậc. Hiện nay, Hàn Quốc là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam và đang hướng tới mục tiêu đạt 100 tỷ USD vào năm 2020; Hàn Quốc đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam với tổng số vốn hơn đạt 66,8 tỷ USD.

"Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất." - Bộ trưởng khẳng định.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã trao đổi với Đại sứ Park Noh-wan về một số nội dung, như: Việc sửa đổi Hiệp định giữa Việt Nam - Hàn Quốc về hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan; hủy bỏ việc miễn thuế đối với doanh nghiệp gia công nước ngoài; dự án hỗ trợ đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam; hỗ trợ đối với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch Covid- 19; tình hình hợp tác vay nợ với Hàn Quốc; tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp Hàn Quốc về chính sách thuế và hải quan năm 2020...

Cảm ơn Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Park Noh-wan khẳng định, sẽ nỗ lực hết sức mình trong nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam để góp phần đưa quan hệ hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc cũng như quan hệ hợp tác giữa Bộ Tài chính hai nước sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.