Anh tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam phát triển thị trường tài chính

Bùi Dương

Chiều ngày 22/5, tại Trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã có buổi tiếp ông Giles Lever, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Trần Xuân Hà và Đại sứ Giles Lever.
Thứ trưởng Trần Xuân Hà và Đại sứ Giles Lever.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà ghi nhận sự hợp tác, hỗ trợ toàn diện của Anh đối với Việt Nam trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường và các chính sách an sinh xã hội...

Thứ trưởng khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Anh triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác về tài chính được ký kết vào ngày 15/1/2015, nhằm hỗ trợ phát triển thị trường vốn Việt Nam với các nội dung quan trọng như: (i) Công tác quản lý nợ công; (ii) Thị trường tài chính (gồm thị trường chứng khoán, bảo hiểm, trái phiếu…; (iii) Định chế tài chính mới (gồm Quỹ hưu trí bổ sung, tự nguyện…); (iv) Ổn định kinh tế vĩ mô.

Tại buổi tiếp Đại sứ Giles Lever cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Tài chính Việt Nam đối với Đại sứ quán Anh và cá nhân ông trong suốt nhiệm kỳ vừa qua. Đại sứ khẳng định, trong thời gian tới, Đại sứ quán Anh sẽ tiếp tục là cầu nối quan trọng giúp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển. Đặc biệt, Anh luôn mong muốn tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Việt Nam phát triển thị trường vốn, thị trường chứng khoán; hỗ trợ nâng cao chất lượng môi trường kinh doanh; xây dựng khung pháp lý phát hành trái phiếu chính phủ; tài chính xanh...

Kết thúc buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Xuân Hà bày tỏ sự cảm ơn và đánh giá cao vai trò của Đại sứ quán Anh đối với thị trường tài chính của Việt Nam. Thứ trưởng tin tưởng rằng mối quan hệ hai bên sẽ được duy trì và phát triển. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính mong nhận được nhiều đóng góp hơn nữa của Đại sứ quán Anh trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, cổ phần hóa doanh nghiệp, chứng khoán và lĩnh vực hải quan... Thứ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ luôn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư nước nước ngoài làm ăn có hiệu quả tại Việt Nam.