Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp phía Nam

Ngày 4/10, tại TP.HCM, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012 với các DN thuộc các tỉnh, thành phía Nam

Bộ Tài chính đối thoại với doanh nghiệp phía Nam
Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính và DN phía Nam

Tham dự hội nghị có đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, các cơ quan thuế, hải quan phía Nam và hàng trăm DN thuộc các tỉnh phía Nam.

Ông Huỳnh Công Minh, Phó Chủ tịch Hiệp hội DN Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội DN TP.HCM đã nêu tóm tắt những vướng mắc và kiến nghị của DN về chính sách thuế, trong đó phần nhiều tập trung về các chính sách miễn, giảm, giãn thuế…

Trước khi thực hiện phần đối thoại trực tiếp với DN, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã gợi mở những nội dung đối thoại với DN. Thứ trưởng cho biết, đây là lần đối thoại thường niên thứ 9 giữa Bộ Tài chính với DN kể từ năm 2004. Ngoài nội dung phổ biến những văn bản, chính sách mới, tại hội nghị đối thoại với DN lần này, Ban tổ chức lắng nghe những vướng mắc, kiến nghị của DN để giải đáp kịp thời, đồng thời có cái nhìn toàn diện trong việc hoạch định cũng như xây dựng chính sách pháp luật. Để xây dựng được chính sách phù hợp, sát thực tế rất cần sự hợp tác, cộng đồng trách nhiệm của các DN, cũng như các hiệp hội…

Điểm mới tại Hội nghị đối thoại lần này, 19 câu hỏi vướng mắc về thủ tục hải quan và 57 câu hỏi vướng mắc về chính sách, thủ tục thuế do DN gửi trước khi diễn ra hội nghị đã được Ban tổ chức trả lời bằng văn bản nên không nêu lại tại hội nghị. Ban tổ chức đã dành phần lớn thời gian để đối thoại, tháo gỡ vướng mắc trực tiếp cho DN.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn và lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan đã giải đáp thỏa đáng các vướng mắc của DN nêu tại Hội nghị.

Liên quan đến lĩnh vực hải quan, phần nhiều câu hỏi của DN liên quan đến chính sách, như: giấy phép nhập khẩu hóa chất; chính sách ân hạn thuế; thuế Bảo vệ môi trường đối với túi nilon NK...

Về lĩnh vực thuế, nhiều DN nêu vướng mắc, kiến nghị về nộp thuế Bảo vệ môi trường đối với túi nilon, các chính sách thuế liên quan đến việc chuyển đổi loại hình DN; thuế đất phi nông nghiệp; các chính sách miễn, giảm, giãn thuế đối với DN…

Không chỉ giải đáp thỏa đáng các vướng mắc liên quan đến chính sách, thủ tục thuế, hải quan, tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Hoành Anh Tuấn và lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan cũng ghi nhận một số vướng mắc của DN liên quan đến các bộ, ngành khác để có ý kiến kiến nghị tháo gỡ cho DN, như: thủ tục cấp C/O; cấp giấy phép…