Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí

PV.

(Tài chính) Chiều 28/1, Bộ Tài chính đã tổ chức buổi gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ để ghi nhận những đóng góp và sự cộng tác tích cực của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc tuyên truyền có hiệu quả các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các cơ chế chính sách tài chính của Ngành trong năm 2012.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: FinancePlus.vn).
Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: FinancePlus.vn).
Tham dự buổi gặp mặt có Thứ trưởng Vũ Thị Mai, Người phát ngôn Bộ Tài chính, đại diện Hội Nhà báo Việt Nam, đại diện một số cục, vụ, viện thuộc Bộ Tài chính cùng đông đảo đội ngũ phóng viên báo chí trong và ngoài Ngành.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ nêu rõ, trong năm 2012, mặc dù kinh tế thế giới đứng trước nhiều thách thức to lớn, khủng hoảng nợ công, lạm phát tăng cao ở nhiều nước, thị trường chứng khoán suy giảm tác động tiêu cực đến nước ta cùng với những khó khăn nội tại của kinh tế trong nước, nhưng toàn ngành Tài chính đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện trên một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, đã xây dựng, hoàn thiện trình Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 73 đề án về cơ chế, chính sách tài chính. Trong đó đã trình Chính phủ để trình Quốc hội thông qua 4 Dự án Luật gồm Luật giá, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật thuế TNCN; Nghị quyết số 29/2012/QH13 về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân…;

Thứ hai, hoàn thành kế hoạch thu - chi NSNN năm 2012 theo dự toán Quốc hội quy định, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế. Thu ngân sách ước đạt 742.380 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán; Chi ngân sách ước đạt 905.250 tỷ đồng, bằng 100,2% dự toán, đảm bảo các nhiệm vụ chi theo dự toán; công tác quản lý được tăng cường, bảo đảm tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả;

Thứ ba, chính sách an sinh xã hội được đảm bảo, phấn đấu thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Tổng số kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội năm 2012 khoảng 323.920 tỷ đồng, bằng 35,8% tổng chi NSNN, tăng 33,2% so với thực hiện năm 2011;

Thứ tư, tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, Quốc hội và Chính phủ điều hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đối với giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu như xăng dầu, điện, , than cho sản xuất điện, nước sạch cho sinh hoạt..., bảo đảm khuyến khích được đầu tư sản xuất và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, tăng cường kiểm soát thị trường, không để xảy ra đột biến về giá của các hàng hóa, dịch vụ quan trọng thiết yếu, góp phần đưa chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả năm chỉ tăng 6,81% so với cuối năm 2011, thực hiện thắng lợi mục tiêu Ưu tiên kiềm chế lạm phát mà Chính phủ đã đề ra;

Thứ năm, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, hạn chế nhập siêu. Kết quả cả năm, tổng kim ngạch XNK hàng hóa cả nước đạt gần 228,36 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm 2011, thặng dự xuất siêu đạt 780 triệu USD (trong khi năm 2011 thâm hụt 9,84 tỷ USD);

Thứ sáu, tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Tái cơ cấu doanh nghiệp, trọng tâm là doanh nghiệp Nhà nước; Tái cơ cấu hệ thống tài chính, thị trường chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng Đề án tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công. Chủ động triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ, kịp thời đề ra các chính sách quản lý vốn đầu tư hiệu quả. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 37-TB/TW của Bộ Chính trị về Đề án “Đổi mới cơ chế của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hoá một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”;

Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí  - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi gặp mặt. (Ảnh: FinancePlus.vn).

Thứ bảy, tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện việc mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ hiện hành. Từng bước hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà nước, làm cơ sở cho công tác theo dõi, quản lý, sử dụng tài sản công;

Thứ tám, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính được chú trọng tăng cường, vừa thực hiện thanh tra toàn diện vừa thanh tra theo các chuyên đề, nhằm mục tiêu ngăn chặn, phòng ngừa những hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính.

“Để có được các kết quả ấn tượng nói trên trong năm 2012, bên cạnh sự chỉ đạo điều hành sát sao của Quốc hội, Chính phủ, sự cố gắng nỗ lực, quyết tâm cao của ngành Tài chính, của các Bộ, ngành, địa phương, sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước, còn có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan báo chí, truyền thông góp phần vào thành công chung của Ngành”,  Bộ trưởng Vương Đình Huệ, khẳng định.

Cùng với đó, năm 2012, các cơ quan thông tấn báo chí đã luôn theo sát, kịp thời thông tin phân tích, đánh giá nhiều chiều về các cơ chế chính sách tài chính cũng như hoạt động của Ngành, chuyển tải thông tin, tuyên truyền chính sách đi vào cuộc sống; đồng thời đã kịp thời phát hiện, phản hồi các hạn chế, vướng mắc của cơ chế, chính sách cũng như trong các mặt hoạt động của ngành để giúp Bộ hoàn thiện bổ sung cơ chế chính sách phù hợp với thực tế; kịp thời điều chỉnh các hạn chế, sai sót phát sinh trong quản lý điều hành.

Đánh giá công tác phối hợp giữa Bộ Tài chính với các cơ quan thông tấn báo chí trong năm 2012, Bộ trưởng nhấn mạnh, báo chí đã thực sự là một trong những kênh thông tin quan trọng phục vụ hiệu quả công tác quản lý điều hành đối với Bộ Tài chính. Năm 2012 là năm có chuyển biến rất tích cực và hiệu quả trong phối hợp truyền thông giữa Bộ Tài chính và các cơ quan thông tấn báo chí. Về phía Bộ Tài chính đã ký thỏa thuận hợp tác tuyên truyền và phổ biến thông tin về lĩnh vực tài chính với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và Báo Nhân Dân.

Việc ký thỏa thuận nhằm triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền và phổ biến thông tin về chính sách tài chính. Giúp các cơ quan báo chí thông tin chính xác, kịp thời, đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành; định hướng dư luận về công tác điều hành chính sách tài chính và hoạt động của ngành Tài chính.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức các Khóa bồi dưỡng kiến thức tài chính cho đối tượng là phóng viên cơ quan thông tấn báo chí, tạo điều kiện giúp các phóng viên nắm được các thông tin cơ bản về một số lĩnh vực tài chính quan trọng; Tổ chức Khóa bồi dưỡng về Quan hệ công chúng (PR) trong các cơ quan thuộc Chính phủ cho cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ Tài chính nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng trong công tác phối hợp cung cấp thông tin cho báo chí.

Trước nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013 được Đảng, Quốc hội và Chính phủ giao cho Bộ Tài chính là rất nặng nề. Đây là năm bản lề có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt đối với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2020. Bộ Tài chính mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí, các phóng viên trong và ngoài ngành Tài chính tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức tốt công tác thông tin tuyên truyền, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản sau đây:

Thứ nhất: Tập trung thông tin tuyên truyền về các giải pháp đồng bộ thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, phấn đấu tăng thu, vượt mức dự toán thu NSNN, đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tiết kiệm chi để giảm bội chi NSNN;

Thứ hai: Cập nhật việc thông tin công khai, minh bạch về những cơ chế chính sách tài chính mới, được Bộ Tài chính ban hành nhất là cơ chế chính sách kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh quốc phòng; những chính sách chế độ tài chính, thuế, hải quan, ngân sách, cổ phần hóa, cơ chế chính sách tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN phát triển...; về đảm bảo quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập, về xã hội hóa giáo dục, đào tạo, y tế, thể dục thể thao,...; các cơ chế chính sách liên quan đến phát triển đồng bộ các loại thị trường như thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ; lộ trình thực hiện giá theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước; trong đó cần kịp thời phản hồi dư luận xã hội về những bất cập của cơ chế chính sách tài chính và các thủ tục hành chính, đề xuất hướng xử lý giúp cơ quan quản lý bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách tài chính phát huy hiệu quả khi đi vào cuộc sống...;

Thứ ba: Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các cơ chế tài chính gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế. Tiếp tục thông tin tuyên truyền về các đề án, giải pháp đồng bộ thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, tái cấu trúc DNNN – trọng tâm là các Tập đoàn, tổng công ty Nhà nước, tái cấu trúc thị trường ngân hàng, thị trường chứng khoán và các định chế tài chính với bước đi phù hợp để hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra từ nay đến 2015... (Bộ Tài chính đã được Chính phủ giao và hoàn thành 2 đề án Tái cấu trúc DNNN và tái cấu trúc về lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm);

Thứ tư: Đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về những chủ trương, biện pháp và những hành động, kết quả cụ thể của ngành Tài chính và xã hội trong việc thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quản lý, sử dụng tài sản công tiết kiệm, hiệu quả ; trong đó kịp thời giới thiệu, tuyên truyền các đơn vị, cá nhân điển hình thực hiện tốt chủ trương này;

Thứ năm: Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ, tăng cường phối hợp công tác giữa các đơn vị trong ngành ; hiện đại hóa ngành Tài chính ; tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu, văn hóa ngành, đặc biệt là xây dựng hình ảnh của cơ quan thuế, hải quan đối với người dân, doanh nghiệp và xã hội...;

Thứ sáu: Cập nhật kịp thời thông tin phản ảnh các hoạt động có tính thời sự, thường xuyên của ngành Tài chính như thông tin tuyên truyền kịp thời hoạt động đối nội, đối ngoại, các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể và phong trào thi đua yêu nước của các đơn vị nhằm cổ vũ, động viên cán bộ trong ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2013.

Về hình thức, tổ chức thông tin tuyên truyền Bộ Tài chính mong muốn giữa các cơ quan thông tấn báo chí và Bộ ngày càng phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả truyền thông. Cụ thể, Bộ Tài chính đề nghị:

Các cơ quan thông tấn báo chí hỗ trợ Bộ Tài chính kịp thời đăng tải đầy đủ các thông tin về cơ chế chính sách tài chính, công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành và hoạt động của ngành để tuyên truyền rộng rãi đến toàn xã hội.

Các cơ quan thông tấn, báo chí phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các chuyên đề, nội dung, kế hoạch tuyên truyền cụ thể để nâng cao tính chủ động về thông tin.

Cử phóng viên, đầu mối tương đối ổn định để có thời gian tìm hiểu hoạt động của ngành; thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin hai chiều giữa Bộ Tài chính và cơ quan báo chí kịp thời cung cấp đầy đủ chính xác các thông tin được dư luận xã hội quan tâm.

Đối với các thông tin liên quan đến ngành Tài chính được báo chí đăng tải, đã được Bộ xử lý, phản hồi chính thức, đề nghị các cơ quan báo chí cho đăng tải kịp thời, đầy đủ, chính xác nhằm cung cấp đủ thông tin đa dạng, nhiều chiều đến xã hội...

Để nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí. Bộ Tài chính sẽ tạo các điều kiện thuận lợi nhất trong việc cung cấp thông tin, hợp tác với các cơ quan báo chí, các nhà báo trong việc thông tin tuyên truyền. Đồng thời, với tinh thần cầu thị, Bộ Tài chính mong muốn nhận được sự đóng góp, hỗ trợ để công tác thông tin truyền ngày càng tốt hơn.

Cũng nhân dịp này, để ghi nhận những thành tích trong công tác phối hợp tuyên truyền kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực tài chính năm 2012, Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã trao các quyết định khen thưởng 10 cơ quan thông tấn, báo chí có thành tích xuất sắc phối hợp trong công tác tuyên truyền năm 2012.

Bộ Tài chính tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí  - Ảnh 2

Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao tặng Bằng khen cho 10 cơ quan thông tấn báo chí. (Ảnh: FinancePlus.vn).

Đại diện một số lãnh đạo và phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí đã chúc mừng thành công đạt được của ngành Tài chính trong năm 2012 và bày tỏ vinh dự được đón nhận các quyết định khen thưởng của Bộ Tài chính trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2012. Hầu hết đều chung nhận định rằng Bộ Tài chính đã phối hợp hiệu quả, cởi mở hơn với báo chí, chủ động cung cấp, giải thích thông tin. Các phóng viên cũng đưa ra một số đề xuất rất đáng quan tâm về việc tổ chức họp báo định kỳ hàng tháng để cung cấp thông tin đa dạng và  hiệu quả hơn.