Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tiếp Đại sứ Nhật Bản, Hoa Kỳ

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

(Tài chính) Chiều ngày 11/2/2014, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã tiếp và làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam - Ngài Hiroshi Fukada, và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ngài David B.Shear.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (phải) tặng quà lưu niệm Đại sứ Nhật Bản – ngài Hiroshi Fukada. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (phải) tặng quà lưu niệm Đại sứ Nhật Bản – ngài Hiroshi Fukada. Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn
Tại buổi tiếp ngài Hiroshi Fukada, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cảm ơn Đại sứ đã đến thăm Bộ Tài chính và chúc mừng Ngài nhận công tác tại Việt Nam. Bộ trưởng tin rằng Đại sứ sẽ là cầu nối để tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam.

Chia sẻ với ngài Hiroshi Fukada, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam trong những năm qua. Nhật Bản luôn là nhà tài trợ ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam, ngay cả khi Nhật Bản còn đang gặp khó khăn.

Với truyền thống tốt đẹp ấy, Bộ Tài chính mong muốn Đại sứ ủng hộ đề xuất của Chính phủ Việt Nam tới Chính phủ Nhật Bản về việc tăng hạn mức vay theo hình thức hỗ trợ ngân sách trực tiếp.

Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ thực hiện chuyến công tác tại Nhật Bản vào đầu tháng 3/2014 với mục tiêu thúc đẩy quan hệ hợp tác trên lĩnh vực tài chính giữa hai nước. Với chức năng là cầu nối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản – Việt Nam, qua đó, Bộ trưởng Đinh Tiến Dung mong Đại sứ quan tâm hỗ trợ sắp xếp chương trình làm việc cho Đoàn công tác tại Nhật Bản. Sự thành công của chuyến công tác sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sự trợ giúp của Nhật Bản trong lĩnh vực thuế, hải quan, và hỗ trợ kỹ thuật trong các lĩnh vực tài chính khác đã đáp ứng được nhu cầu cần thiết trong việc triển khai chương trình cải cách quản lý tài chính công của Bộ Tài chính, đặc biệt là nâng cao năng lực của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính sẽ làm hết vai trò và trách nhiệm của mình để đảm bảo quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay và hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản.

Hiện nay, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) đang xây dựng dự án hỗ trợ Bộ Tài chính về nội dung tái cấu trúc DNNN. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã có trao đổi với Thủ tướng Chính phủ Nhật Bản đề nghị Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ dự án Hệ thống thông quan tự động (VNACCS) giai đoạn 2.

Bộ trưởng mong rằng, Đại sứ với vai trò quan trọng của mình sẽ hỗ trợ cho Bộ Tài chính về các vấn đề này.

Về kiến nghị của các công ty và Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại cuộc gặp với Đại sứ và đại diện Hiệp hội doanh nghiệp Nhật Bản vào ngày 8/2/2014, Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính sẽ sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đúng theo giấy phép đầu tư đã được cấp.

Tại buổi tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hoa Kỳ tại Việt Nam - Ngài David B.Shear, Bộ trưởng chào mừng Đại sứ đến thăm và làm việc tại Bộ Tài chính. Nhân dịp năm mới Giáp Ngọ, Bộ trưởng chúc ngài Đại sứ sức khỏe, thành công, tiếp tục đóng góp tích cực vào việc phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá cao sự hỗ trợ kỹ thuật của Bộ Tài chính Hoa Kỳ trong thời gian qua. Sự hỗ trợ này đã giúp các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính nâng cao năng lực nghiệp vụ cho cán bộ, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy.

Bộ trưởng bày tỏ sự vui mừng trước thành công trong chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ vào cuối năm 2013, đặc biệt là các kết quả tốt đẹp trong cuộc gặp giữa hai Bộ Tài chính. Đó là cơ hội quý báu để thúc đẩy quan hệ hợp tác tài chính giữa hai quốc gia lên một tầm cao mới.

Nhận lời mời của Ngài Jacob Lew - Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ, từ ngày 8-15/3/2014, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng sẽ dẫn đầu đoàn công tác cấp cao của Bộ Tài chính Việt Nam thăm và làm việc tại Hoa Kỳ.

Theo chương trình, đoàn dự kiến hội đàm với lãnh đạo Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED); hội đàm với lãnh đạo Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, lãnh đạo Ngân hàng Thế giới (WB).

Hai bên dự kiến sẽ trao đổi các vấn đề cùng quan tâm như: Hiệp định tránh đánh thuế trùng Việt Nam – Hoa Kỳ; Tăng cường hợp tác tài chính Việt Nam – Hoa Kỳ; cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của hai quốc gia, của khu vực và thế giới, kinh nghiệm điều phối chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ hướng tới mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế.

Bộ trưởng cho biết, Bộ Tài chính đánh giá cao và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của  Đại sứ trong việc thu xếp chương trình làm việc cho đoàn công tác. Tuy nhiên, trước chuyến đi Bộ trưởng mong  Đại sứ chia sẻ những thông tin mà phía Hoa Kỳ cần trao đổi với đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam.

Đề cập về tiến trình đàm phán TPP, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Việt Nam đã chấp nhận đàm phán các nội dung TPP, nhiều nội dung đã có cam kết cao, điều đó cho thấy nỗ lực và mong muốn sớm kết thúc đàm phán.

Việt Nam là nền kinh tế chuyển đổi, đang quyết tâm thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, từng bước mở cửa thị trường và cơ cấu lại khu vực kinh tế nhà nước. Do vậy Việt Nam cần một lộ trình thích hợp để từng bước thực thi các cam kết TPP.

Cuối cùng, Bộ trưởng hy vọng phiên đàm phán Hội nghị Bộ trưởng tại Singapore tháng 2, khởi đầu cho năm 2014 sẽ thành công, đặc biệt đàm phán giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ có tiến triển tốt đẹp.

Phát biểu đáp lời Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, Đại sứ Hiroshi Fukada và Đại sứ David B. Shear gửi tới Bộ trưởng và toàn ngành Tài chính lời chúc năm mới thành công và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Hai ngài Đại sứ cũng hy vọng rằng, tiếp nối những thành công hiện tại, ngành Tài chính sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng những chính sách ưu đãi trong lĩnh vực thuế, hải quan; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính... để tạo ra một môi trường đầu tư tốt, thu hút nhiều hơn nữa các DN nước ngoài trong thời gian tới.

Hai Đại sứ đều khẳng định sẽ là cầu nối để thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ, hợp tác giữa Chính phủ, doanh nghiệp của hai nước đối với Việt Nam.