Bộ trưởng Vương Đình Huệ làm việc với TP.Hồ Chí Minh về tình hình thu chi NSNN năm 2012

Thanh Sơn

(Tài chính) Ngày 15/12/2012, Bộ trưởng Vương Đình Huệ, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn cùng lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với ngành Tài chính TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2012.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: FinancePlus.vn
Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: FinancePlus.vn
Về phía địa phương, tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo Sở Tài chính, Cục Thuế, Cục Hải quan, các chi cục thuế các quận, huyện trên địa bàn.

Theo bà Đào Thị Hương Lan, Giám đốc Sở Tài chính, tình hình thu ngân sách của TP.Hồ Chí Minh năm 2012 khó đạt được chỉ tiêu do Bộ Tài chính và Chính phủ giao cho, nên đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm tháo gỡ một số vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2012.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Cục trưởng Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh cho biết: Hải quan Thành phố đã thu nộp ngân sách 62.711 tỷ đồng, đạt 92.2% kế hoạch, thu sau thông quan đạt 115 tỷ đồng, thu nợ đọng 883 tỷ đồng. Những ngày còn lại cuối năm, Cục Hải quan Thành phố phấn đấu thu khoảng 6.000 tỷ đồng để đạt kế hoạch 68.000 tỷ đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh cho biết, 10 năm qua số thu ngân sách tăng gấp 9 lần, nhưng đây cũng là năm đầu tiên Thành phố không hoàn thành nhiệm vụ ngân sách, trong lúc các khoản chi không ngừng tăng để đáp ứng nhu cầu an sinh xã hội. Trước thực tế đó, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng đề nghị lãnh đạo Bộ Tài chính quan tâm, tiếp tục hỗ trợ cho TP.Hồ Chí Minh, đồng thời có ý kiến với các bộ, ngành và Chính phủ hoàn trả các khoản tạm ứng mà Thành phố đã dùng ngân sách tạm ứng thành phố để chi. Ngoài ra, cần nhanh chóng giãn nợ cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn đang nợ đọng thuế gần 1.000 tỷ đồng, cũng như quan tâm chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ để đạt chỉ tiêu thu ngân sách cấp trên giao. Thay mặt lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng cũng đề nghị xem xét lại quy trình xây dựng chỉ tiêu giao thu ngân sách của Thành phố trong các năm sau.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Vương Đình Huệ khẳng định, tổng thu ngân sách của Thành phố chiếm 27% ngân sách của quốc gia, thu nội địa chiếm 25%. Tổng thu ngân sách của TP.Hồ Chí Minh lớn nhất cả nước, thu ngân sách trong cân đối thu chi ngân sách địa phương của TP.Hồ Chí Minh cơ bản đạt được. Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng biểu dương TP.Hồ Chí Minh trong việc cân đối được nguồn thu, tuy nguồn thu từ xuất nhập khẩu, thu nội địa bị giảm nhưng thu từ đất vượt 3800 tỷ đồng, dầu thô 38.400 tỷ đồng.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng đã động viên Hải quan TP.Hồ Chí Minh nỗ lực, quyết tâm ra sức để đạt chỉ tiêu đề ra. Đồng thời phấn đấu quyết liệt trong 12 ngày còn lại của năm hoàn thành dự toán thu năm 2012, cần rà soát từng khoản một, cố gắng hoàn thành được mức dự toán thu nội địa, tăng cường xét soát lại hàng hóa nhập khẩu và chuyển khẩu, hàng nhập tại Thành phố nhưng chuyển đi cửa khẩu khác để nộp thuế, kiểm soát chặt chẽ tạm nhập tái xuất, tiếp tục kiểm tra sau thông quan, kiểm tra các cửa khẩu như sân bay Tân Sơn Nhất, các cảng biển… trong việc chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Về thuế nội địa, Bộ trưởng Vương Đình Huệ chỉ đạo tập trung vào vấn đề chống chuyển giá, tổ chức thanh tra kiểm tra việc hoàn thuế, khấu trừ thuế, chống thất thu trong lĩnh vực ngoài quốc doanh, giao cho Cục Thuế TP.Hồ Chí Minh tự kiểm tra hóa đơn chứng từ, thuế khoán trước khi thanh tra bộ thanh tra.

Ngoài ra, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng cho biết quy trình xây dựng dự toán thu ngân sách sẽ có sự đổi mới trên cơ sở đánh giá những dữ liệu kinh tế, từ đó có cơ sở để giao chỉ tiêu thu ngân sách cho các địa phương trong các năm sau.