“Cải cách và hợp tác tài chính cùng nhau phát triển”

Theo mof.gov.vn

(Tài chính) Là tiêu đề bài phát biểu quan trọng của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại Diễn đàn Tài chính châu Á 2014 thường niên lần thứ 7 được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc) trong hai ngày 13-14/1/2014.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn với thông điệp tại Hội nghị: Việt Nam là người bạn tin cậy, sẵn sàng hợp tác với các đối tác để cùng nhau phát triển. Nguồn: mof.gov.vn
Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn với thông điệp tại Hội nghị: Việt Nam là người bạn tin cậy, sẵn sàng hợp tác với các đối tác để cùng nhau phát triển. Nguồn: mof.gov.vn

Diễn đàn Tài chính châu Á là hội nghị tài chính thường niên được tổ chức tại Hồng Kông năm 2014 là năm thứ 7 của Hội nghị, tham dự diễn đàn năm nay có sự tham dự của hơn 2000 đại biểu là đại diện Bộ Tài chính các quốc gia Châu Á, Châu Âu và khu vực Trung đông cũng như của nhiều học giả, đại biểu, đại diện cấp cao của các định chế tài chính lớn các tập đoàn kinh tế, các nhà đầu tư trên toàn thế giới cùng thảo luận về sự phát triển, xu hướng và cơ hội đối với thị trường tài chính đầy năng động của Châu Á. Nội dung diễn đàn năm nay tập trung vào các chủ đề chính liên quan tới chính sách, triển vọng của các nền kinh tế lớn Châu Á, dịch chuyển dòng vốn và nhận diện các cơ hội kinh doanh tại Châu Á.

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã có bài phát biểu tại Hội nghị với chủ đề “Cải cách và hợp tác tài chính cùng nhau phát triển”. Bài phát biểu đã nhận được sự đồng thuận và đánh giá cao của toàn thể đại biểu tham dự diễn đàn, đặc biệt là phần đối thoại về xu hướng toàn cầu trong cải cách hệ thống tài chính và các nỗ lực của Việt Nam cũng như khu vực đối với vấn đề này.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn đã cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam năm 2013, một số định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và trao đổi với bạn bè quốc tế về những chính sách của Chính phủ Việt Nam nhằm tái cấu trúc nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Bài phát biểu như một thông điệp gửi tới Hội nghị tài chính châu Á 2014 về một Việt Nam năng động, là người bạn tin cậy, sẵn sàng hợp tác với các đối tác để cùng nhau phát triển.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hồng Kông (từ ngày 13 – 14/1/2014), Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và đoàn công tác Bộ Tài chính Việt Nam đã có buổi làm việc với Cục Tài chính và Ngân khố Hồng Kông.

“Cải cách và hợp tác tài chính cùng nhau phát triển” - Ảnh 1

Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông K C Chan trao đổi Nghị định thư vừa ký kết. Nguồn: mof.gov.vn

Tại buổi làm việc, thừa ủy quyền của Chính phủ Việt Nam và Chính quyền Đặc khu hành chính Hồng Kông, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn và ông K C Chan, Cục trưởng cục Tài chính và Ngân khố Hồng Kông đã ký Nghị định thư thứ 2 Hiệp định tránh đánh thuế trùng Việt Nam – Hồng Kông.

Cũng trong chương trình thăm và làm việc tại Hồng Kông, đoàn công tác Bộ Tài chính đã trao đổi với các cơ quan quản lý tài chính Hồng Kông và Macao kinh nghiệm quản lý thuế, đây là những kinh nghiệm quan trọng thực hiện chương trình cải cách thuế và làm tốt công tác quản lý thuế của Việt Nam.