Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc tại TP Cần Thơ:

Cần Thơ phải đi đầu Đồng bằng sông Cửu Long trong khởi nghiệp

PV.

Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Vương Đình Huệ đã thị sát các dự án đầu tư và làm việc với lãnh đạo TP. Cần Thơ về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Chiều 18/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Chính phủ đã đi thị sát, kiểm tra một số công trình trên địa bàn TP.Cần Thơ như: Công trình nạo vét kênh Thơm Rơm, công trình xây dựng Nhà máy nước tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ; Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc…

Sáng 19/5, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Chính phủ làm việc với TP Cần Thơ về tình hình kinh tế- xã hội của TP Cần Thơ. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của TP Cần Thơ trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và 4 tháng đầu năm 2016. Đặc biệt, trong tình hình hạn, mặn nghiêm trọng xảy ra ở ĐBSCL nhưng ngành nông nghiệp thành phố vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng... Kết quả khả quan vừa nêu, nhờ thành phố triển khai và thực hiện khá bài bản các Nghị quyết của Trung ương; chủ động trong các dự báo, nhất là các dự báo tình hình khí tượng thủy văn, thủy lợi, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi... thích ứng biến đổi khí hậu. Dù vậy, thành phố cần phân tích nguyên nhân, có giải pháp tích hợp để tháo gỡ những khó khăn, nhất là trong lĩnh vực xuất khẩu; không chủ quan trong kiềm chế lạm phát...

Phó Thủ tướng lưu ý TP Cần Thơ: Thời gian tới, trên cơ sở tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW về Xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thành phố cần "kiểm kê" lại nhận thức về vai trò, vị trí, những vấn đề quan trọng thành phố chưa nhận thấy toàn diện. Trong quá trình phát triển, phải hướng TP Cần Thơ trở thành "đầu tàu", là cực phát triển cho cả vùng ĐBSCL. Với lợi thế trung tâm vùng và đặc biệt có Khu vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, thành phố phải đi đầu trong khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp gắn với nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư cho cả vùng ĐBSCL. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch, chiến lược, chương trình hành động phát triển doanh nghiệp...

Ngoài ra, thành phố cần rà soát, điều chỉnh các quy hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn...; bổ sung quy hoạch khu công nghệ cao song song với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình phát triển, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ lưu ý thành phố đẩy mạnh liên kết vùng, đặc biệt là triển khai Quy chế thí điểm liên kết phát triển kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 593/QĐ-TTg đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 6-4-2016... Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng giải quyết một số kiến nghị của địa phương liên quan đến hỗ trợ kinh phí nạo vét kênh mương để tích nước bảo đảm cho sản xuất, xây dựng hạ tầng giao thông và bồi thường tái định cư trên địa bàn.

FinancePlus giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại TP Cần Thơ:

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc mới đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam-Hàn Quốc mới đi vào hoạt động.

Phó Thủ tướng xem xét kế hoạch nạo vét kênh Thơm Rơm và KH8 để bảo đảm nước phục vụ tưới tiêu khi khô hạn.

Phó Thủ tướng xem xét kế hoạch nạo vét kênh Thơm Rơm và KH8 để bảo đảm nước phục vụ tưới tiêu khi khô hạn.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP. Cần Thơ.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt TP. Cần Thơ.