Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế

PV.

(Tài chính) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh - Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế vừa chỉ đạo đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng

Cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế. Nguồn: internet
Cần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền hội nhập kinh tế quốc tế. Nguồn: internet

Theo đó, trong kết luận về kinh tế về công tác chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh yêu cầu: Để triển khai tốt công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2015, phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong đó có việc kết thúc đàm phán các Hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới, có tiêu chuẩn cao với nhiều nước, khu vực trên thế giới và các nhiệm vụ khác đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2014 và 49/NQ-CP ngày 10/7/2014...

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo liên ngành, Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng giúp việc Ban Chỉ đạo tăng cường công tác nghiên cứu để giúp Ban Chỉ đạo tư vấn cho Chính phủ về các chủ trương, chính sách hội nhập kinh tế quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam; hướng dẫn các bộ, ngành và địa phương hiểu rõ để thực hiện tốt hơn.

Đặc biệt, tới đây, cần đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập kinh tế quốc tế, thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình hội nhập kinh tế quốc tế trên các phương tiện thông tin đại chúng; làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về hội nhập cho địa phương, doanh nghiệp. Trong nội dung thông tin, tuyên truyền cần chú ý đến đặc thù của các địa phương, nhóm địa phương, vùng, miền cho phù hợp; nâng cao chất lượng của Tạp chí Hội nhập, tiến tới phát hành rộng rãi...