Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Đắk Lắk tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ

PV.

Tiếp sau chuyến làm việc, khảo sát thực tế tại 4 tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long, ngày 27/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Chính phủ tiếp tục đến làm việc tại tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ; việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới và phòng chống khô hạn trên địa bàn.

Sáng 27/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác của Chính phủ và lãnh đạo tỉnh đã đi khảo sát thực tế vùng bị ảnh hưởng khô hạn tại xã Cư Ê Wi, huyện Cư Kuin để xây dựng công trình thủy lợi Đập Yên Ngựa nhằm phục vụ tưới tiêu cho hơn 4.000 ha cây trồng các loại và cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc tại 3 xã Cư Ê Wi, Ea Hu và Ea Nhin của huyện Cư Kuin.

Trên cơ sở kết quả khảo sát thực địa và ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị trong đoàn, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để khắc phục những khó khăn trước mắt về nguồn nước sản xuất cho người dân, UBND tỉnh và các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đưa ra những giải pháp hữu hiệu, huy động sức dân tạm thời đào các hồ nhỏ trong diện tích lòng hồ đã quy hoạch để tìm nguồn nước chống hạn cho cây trồng; khơi thông dòng chảy của các suối nhánh dẫn nước vào hồ; tích cực vận động, triển khai công tác trồng rừng đầu nguồn…

Chiều ngày 27/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết 01, 19 và 35 của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2016 và xây dựng nông thôn mới… Tham dự cùng đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ NN&PTNT, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường; Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận Đắk Lắk là tỉnh năng động trong phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng cao, có nhiều mô hình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp có hiệu quả. Tuy nhiên, để Đắk Lắk phát triển bền vững trong thời gian tới, Phó Thủ tướng nghị tỉnh cần tính toán để thay đổi cách tư duy điều hành và phát triển kinh tế - xã hội, lấy phát triển bằng cơ chế và chính sách làm chính; rà soát lại các vấn đề tỉnh đang vướng mắc, khó khăn để có kế hoạch và chương trình hành động hiệu quả, phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý một số vấn đề cụ thể đề nghị tỉnh tập trung giải quyết sớm và khẳng định Chính phủ, các bộ, ban ngành sẽ hỗ trợ Đắk Lắk nhằm giúp tỉnh thực hiện nhanh, có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết của Chính phủ đã đề ra. Một vấn đề được Phó Thủ tướng nhấn mạnh đó là Đắk Lắk cần phát huy lợi thế về cây trồng công nghiệp; chú trọng huy động nguồn lực con người, nguồn lực tư duy. Tỉnh phải tiến hành rà soát các chỉ tiêu, bám sát các Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh và của Chính phủ để tổ chức triển khai quyết liệt, có hiệu quả. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Đắk Lắk cần triển khai kịp thời Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ khẩn cấp cho người dân tại Đắk Lắk bị ảnh hưởng do đợ hạn hán vừa qua đúng đối tượng, đúng quy định.

FinancePlus giới thiệu một số hình ảnh hoạt động của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Đắk Lắk:

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát thực địa tại huyện Cư Kuin.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khảo sát thực địa tại huyện Cư Kuin.

Phó Thủ tướng tại công trình đập chứa nước Yên Ngựa.

Phó Thủ tướng tại công trình đập chứa nước Yên Ngựa.

Phó Thủ tướng tại công trình đập chứa nước Yên Ngựa.

Phó Thủ tướng tại công trình đập chứa nước Yên Ngựa.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Đắk Lắk.