GS.,TS.Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Tài chính – Marketing

PV.

TCTC Online - Hòa trong không khí tưng bừng của cả nước đón chào năm học mới, sáng ngày 29/9/2012, Trường Đại học Tài chính – Marketing đã tổ chức Lễ khai giảng năm học 2012 – 2013 tại Hội trường cơ sở 2 Phổ Quang, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh. Buổi lễ khai giảng nhà trường vinh dự được đón GS.,TS.Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, bà Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh và đại diện các cơ quan, ban ngành ở Trung ương, địa phương, các trung tâm hợp tác đào tạo với trường; các cơ quan tổng lãnh sự, lãnh sự quán tại TP.Hồ Chí Minh cùng các thầy cô giáo và sinh viên đại diện cho gần 20.000 sinh viên của toàn trường…

Bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới
Bộ trưởng Vương Đình Huệ đánh trống khai giảng năm học mới

Lễ khai giảng năm nay nhà trường đón nhận hơn 4.500 tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 9 và hệ cao đẳng chính quy khóa 18 đã trúng tuyển vào trường. Trong diễn văn khai mạc năm học mới, thay mặt Đảng ủy, Ban giám hiệu, cùng toàn thể giảng viên, sinh viên, PGS.,TS, NGƯT Hoàng Trần Hậu – Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing đã vui mừng thông báo: “Trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012, Trường có tổng số thí sinh đăng ký dự thi thuộc Top 10 các trường đại học có số thí sinh đăng ký dự thi cao ở TP.Hồ Chí Minh với hơn 32.700 thí sinh, trong đó khối A hơn 18.000 thí sinh, khối D1 hơn 14.000 thí sinh. Tỷ lệ số thí sinh dự thi đạt 82% khoảng gần 27.000 thí sinh. Nhà trường đã tổ chức thi tuyển an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi và điểm chuẩn vào các ngành đào tạo của trường đối với hệ chính quy khá cao so với điểm sàn đại học năm nay”.

GS.,TS.Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Tài chính – Marketing - Ảnh 1

Toàn cảnh buổi khai giảng

Phát biểu tại Lễ khai giảng năm học mới, thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, GS.,TS.Vương Đình Huệ đã biểu dương sự nỗ lực cố gắng và những kết quả đã đạt được của các thầy giáo, cô giáo, cán bộ viên chức và các sinh viên, học viên Trường Đại học Tài chính – Marketing. Trong thời gian qua, từ một trường có nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ sơ trung cấp với một vài chuyên ngành đào tạo, đến nay đã trở thành một trường đại học có quy mô và tầm vóc tương đối lớn ở khu vực phía Nam với hơn 22 chuyên ngành thuộc 9 ngành đào tạo. Đội ngũ giảng viên từ chỗ chỉ vài chục người, nay đã lên hơn 400, đa số có trình độ thạc sĩ trở lên… Bộ trưởng Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế, trong thời gian tới, định hướng đổi mới và phát triển giáo dục đại học trong hệ thống ngành Tài chính nói chung và Trường Đại học Tài chính – Marketing nói riêng cần có những bước phát triển mang tính đột phá nhằm tạo đà cho sự thay đổi mạnh mẽ và vượt bậc, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực là hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và cung cấp dịch vụ theo hướng chất lượng cao cho các ngành, chuyên ngành đào tạo, các lĩnh vực nghiên cứu mà các nhà trường có thế mạnh…

GS.,TS.Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Tài chính – Marketing - Ảnh 2 

Bộ trưởng Vương Đình Huệ phát biểu chào mừng Lễ khai giảng năm học mới  

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính – Marketing đã trao bằng khen và học bổng cho 2 thủ khoa trong kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng vừa qua. Bên cạnh đó, để khuyến khích và hỗ trợ sinh viên nhân dịp bước vào năm học mới, Trường Đại học Tài chính - Marketing phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp trao tặng nhiều học bổng cho sinh viên có kết quả học tập cao, sinh viên hoạt động Đoàn Hội xuất sắc và sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa trong kỳ thi đại học vừa qua với tổng số tiền tài trợ trên 400 triệu đồng.

Trong năm học 2011-2012, nhà trường đã phối hợp với Viện Chiến lược – Chính sách Tài chính, Hiệp hội doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tổ chức thành công nhiều hội thảo khoa học nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học, các giảng viên và các nhà doanh nghiệp nghiên cứu trao đổi, tìm kiếm các giải pháp để giải đáp các vấn đề thực tiễn đăng đặt ra. Trường Đại học Tài chính – Marketing cũng đã đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ với trên 500 doanh nghiệp, gần 30 trường đại học, học viện trong nước, hàng chục trường đại học quốc tế nhằm tạo ra nhiều cơ hội học tập, nâng cao trình độ cho đội ngũ giảng viên và sinh viên, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường…

Năm học mới 2012 – 2013, Trường Đại học Tài chính - Marketing quyết tâm thực hiện triển khai xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển trường đến năm 2020 như: Triển khai sâu rộng phương thức đào tạo theo học hệ tín chỉ đối với khóa tuyển sinh năm 2012; Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh phong trào thi đua Dạy tốt, học tốt; Tiếp tục Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, phát huy các thành tích đạt được trong năm học vừa qua nhằm khẳng định uy tín cũng như chất lượng đào tạo của Trường Tài chính – Marketing, phấn đấu trở thành một trong những trường Đại học đẳng cấp ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á đáp ứng tốt nhu cầu nhân lực ngành Tài chính và nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

GS.,TS.Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Tài chính dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Tài chính – Marketing - Ảnh 3

Bộ trưởng Vương Đình Huệ trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể lãnh đạo Trường

Tại buổi lễ, trường Đại học Tài chính – Marketing cũng đã vinh dự đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và Huân chương của Chủ tịch nước trao tặng về những thành tích đã đạt được trong thời gian qua.