Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

(Tài chính) Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh miền Trung, chiều 2/12, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Hà Tĩnh về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương.

Bộ trưởng Vương Đình Huệ giải đáp một số kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc hỗ trợ vốn đầu tư
Bộ trưởng Vương Đình Huệ giải đáp một số kiến nghị của tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến việc hỗ trợ vốn đầu tư
Năm 2012, mặc dù trong điều kiện khó khăn, song với sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế-xã hội của Hà Tĩnh tiếp tục phát triển, nhiều mục tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là trên lĩnh vực kinh tế, tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, dự kiến giá tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2012 khoảng 14%, sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, giá trị sản xuất công nghiệp ước tăng 24,5%, kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn đạt 3.242 triệu USD…

Năm 2013, Đảng bộ, chính quyền Hà Tĩnh khẳng định quyết tâm cao độ, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 16,5%, giá trị xản xuất công nghiệp-xây dựng tăng trên 28,5%, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu trên địa bàn khoảng 3.550 triệu USD, giảm từ 3-4% tỷ lệ hộ nghèo… Theo đó, Hà Tĩnh tập trung huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, xã hội hóa đầu tư, nhất là trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xây dụng nông thôn mới, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là các công trình trọng điểm, các khu kinh tế, khu công nghiệp, giao thông, thủy lợi.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tài chính Vương Đình Huệ đánh giá cao nỗ lực của Hà Tĩnh trong công tác thu chi ngân sách, trong đó thu ngân sách năm 2012 ước đạt trên 4,5 nghìn tỷ đồng. Bộ trưởng Vương Đình Huệ đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, hạn chế tối đa việc thất thu ngân sách, đồng thời tăng cường công tác quản lý, điều hành chi ngân sách cho đầu tư phát triển, chi thường xuyên... Bộ trưởng Vương Đình Huệ đã giải đáp một số kiến nghị của tỉnh liên quan đến việc hỗ trợ vốn đầu tư các công trình hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực phục vụ Khu kinh tế Vũng Áng và một số dự án giao thông, thủy lợi, giáo dục của địa phương.

Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm nghèo bền vững - Ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác tại Khu kinh tế Vũng Áng

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Tĩnh trong việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong những năm qua đặc biệt là năm 2012, Hà Tĩnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao so với cả nước, công nghiệp và nông nghiệp tăng trưởng tốt nhờ đó tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%. Cơ cấu kinh tế chuyển biến tích cực, đột phá về cải cách hành chính và đầu tư hạ tầng… Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế mà Hà Tĩnh cần khắc phục trong thời gian tới là qui mô nền kinh tế của Hà Tĩnh nhỏ (chiếm chưa đến 1% GDP của cả nước), tỷ lệ hộ nghèo còn cao, thu nhập bình quân đầu người thấp… đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Về nhiệm vụ của tỉnh trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo lãnh đạo Hà Tĩnh cần tập trung chỉ đạo tốt cho sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó tập trung hỗ trợ vốn, giống cho những mô hình sản xuất hiệu quả. Tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn tại Khu kinh tế Vũng Áng về chính sách, mặt bằng, vốn, nguồn nhân lực…

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý Hà Tĩnh cần chăm lo đời sống cho các hộ nghèo, y tế, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu phát triển, đảm bảo an ninh trật tự…Sớm hoàn thiện qui hoạch nông thôn mới, hệ thống nước sạch, quan tâm quản lý dịch bệnh gia súc và gia cầm, giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A và một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn khoa học công nghệ…

* Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn công tác của Chính phủ đã đến dự Lễ khởi công xây dựng nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một trong những dự án trọng điểm và lớn nhất của Tập đoàn Formosa đầu tư vào khu công nghiệp Vũng Áng với tổng mức đầu tư 15 tỷ USD (gồm 2 giai đoạn), nằm trên diện tích trên 3,3 nghìn ha, trong đó diện tích đất liền là hơn 2 nghìn ha và diện tích mặt nước trên 1,2 nghìn ha. Dự án bao gồm các hạng mục chính là nhà máy luyện giang thép, hệ thống cảng biển nước sâu có năng lực cập tàu 300 nghìn tấn và nhà máy nhiệt điện công suất 2.100 MW, trong đó qui mô nhà máy thép giai đoạn 1 đạt trên 7 triệu tấn phôi thép/năm… Sự kiện khởi công Dự án nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh - dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam tới thời điểm hiện nay - là dấu mốc khởi đầu cho ngành công nghiệp luyện thép tại Hà Tĩnh và góp phần vào sự phát triển của ngành thép Việt Nam.