Hội nghị tập huấn kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên

PV.

Trong hai ngày, từ 27-28/4/2016, tại Thanh Hóa, BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị Tập huấn trang bị kiến thức về BHXH, BHYT cho phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc các cơ quan thông tấn báo chí.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát biểu khai mạc.
Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương phát biểu khai mạc.

Tham dự Hội nghị, về phía BHXH Việt Nam có Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc BHXH Việt Nam; Về phía tỉnh Thanh Hóa có Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng; đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Thanh Hóa; cùng hơn 100 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương nêu rõ: Hội nghị nhằm phát huy vai trò của các cơ quan thông tấn báo chí trong việc định hướng dư luận về công tác tuyên truyền việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020” và Quyết định số 538/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2015-2020...

Các học viên sẽ được tiếp cận 04 chuyên đề gồm: “Đổi mới tuyên truyền về BHXH, BHYT” do GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng trình bày; “Những chính sách mới trong Luật BHXH, Luật BHYT – Thách thức và những giải pháp trong quá trình triển khai thi hành” do Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đình Khương trình bày; “Giá viện phí mới và Thông tuyến KCB BHYT: Thực trạng và giải pháp” do Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam) Phạm Lương Sơn trình bày; “Cách tính lương và phụ cấp để thu BHXH” do Phó Trưởng Ban Thu (BHXH Việt Nam) Đinh Duy Hùng trình bày.

Hội nghị cũng là diễn đàn trao đổi, đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của các phóng viên, biên tập viên trong việc phối hợp tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong thực hiện chính sách BHXH, BHXH; góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT…