Họp Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào

Trang Trần

(Tài chính) Sáng ngày 22/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp đã tiếp và làm việc với Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào về Chương trình hợp tác giữa hai Bộ.

Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế của hai Bộ ký kết biên bản cuộc họp. Nguồn: FinancePlus.vn
Đại diện Vụ Hợp tác quốc tế của hai Bộ ký kết biên bản cuộc họp. Nguồn: FinancePlus.vn
Thực hiện Kế hoạch hợp tác năm 2013 giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào, từ ngày 21 đến ngày 22/11/2013 cuộc họp lần thứ 10 Ban chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa Bộ tài chính nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Tài chính nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã được tổ chức tại Hà Nội.

Chủ trì cuộc họp là Thứ trưởng thường trực Nguyễn Công Nghiệp – Trưởng ban Chỉ đạo phía Việt Nam và Thứ trưởng Bộ Tài chính Săn-ti-phap Phom-vi-han – Trưởng ban Chỉ đạo phía Lào cùng đại diện các đơn vị liên quan của cả hai Bộ Tài chính hai nước.

Tại cuộc họp, Lãnh đạo hai Bộ Tài chính đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế tài chính và những thành tích đã đạt được trong cải cách quản lý tài chính năm 2013. Đồng thời, hai Bộ cũng đánh giá tình hình thực hiện chương trình hợp tác trong năm 2013 và thống nhất các nội dung hợp tác cho năm 2014.

Hai bên đánh gia cao nhũng việc đã làm được, chỉ ra những việc chưa làm được, những khó khăn vướng mắc và đề ra những biện pháp giải quyết trong năm tới.

Bộ Tài chính Lào đánh giá cao mối quan hệ giữa hai Bộ và các hoạt động hỗ trợ của Bộ Tài chính Việt Nam dành cho Lào mang lại kết quả tốt, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp nhất trí với Bộ Tài chính Lào và nhấn mạnh, hoạt động giao lưu công chức tài chính giữa hai bên luôn được duy trì đều đặn, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống và tình đoàn kết keo sơn giữa công chức tài chính hai nước.

Các lãnh đạo hai Bộ cũng đã trao đổi và xác định hướng hợp tác trọng tâm của năm 2014 trên cơ sở nhu cầu hỗ trợ của Bộ Tài chính Lào và khả năng hỗ trợ của Bộ Tài chính Việt Nam.

Theo đó, Kế hoạch hợp tác năm 2014 được xây dựng với phương châm triển khai là “đảm bảo chất lượng trong xây dựng kế hoạch, quyết liệt trong triển khai hoạt động, tăng cường công tác giám sát, đảm bảo thực hành tiết kiệm và nâng cao hiệu quả”.

Hai bên thống nhất tăng cường tổ chức hội thảo, tọa đàm cấp lãnh đạo Bộ Tài chính hai nước; tiếp tục duy trì tổ chức giao lưu công chức ngành tài chính hai Bộ Tài chính Việt Nam và Lào.

Về phía Lào, Thứ trưởng Săn-ti-phap Phom-vi-han nhấn mạnh phía Lào sẽ tiếp tục các hoạt động khảo sát, học tập chuyên môn theo các nội dung trọng tâm và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Tài chính Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Công Nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính Lào trong việc xây dựng các văn bản pháp luật tập trung vào các nội dung xây dưng pháp luật năm 2014; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nâng cấp 3 trường tài chính của Lào; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc.

Cuộc họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Chương trình hợp tác giữa hai Bộ Tài chính Việt Nam – Lào đã thành công tốt đẹp. Hai bên nhất trí tổ chức cuộc họp lần thứ 11 vào quý IV/2014.