Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ:

Hợp tác toàn diện với Ngân hàng Standard Chartered về kinh tế - tài chính

PV.

Đó là thông điệp được Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đưa ra tại buổi tiếp ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc phụ trách nhóm năm nước ASEAN và Nam Á chiều ngày 22/6.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Ngân hàng Standard Chartered và các cơ quan chức năng của Việt Nam, đặc biệt là vai trò tích cực của Ngân hàng trong việc hỗ trợ Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, ngành liên quan làm việc với các tổ chức xếp hạng quốc tế nhằm đánh giá hệ số tín nhiệm quốc gia của Việt Nam, cũng như hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong đợt phát hành trái phiếu ra thị trường vốn quốc tế để hoán đổi nợ vào cuối năm 2014.

Trên cơ sở đó, Phó Thủ tướng đề nghị Standard Chartered tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình làm việc với các tổ chức xếp hạng quốc tế để có nhận định toàn diện, khách quan về tình hình kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời chia sẻ thông tin về diễn biến thị trường tài chính quốc tế, qua đó giúp Chính phủ đánh giá các yếu tố trong quyết định tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Toàn cảnh buổi tiếp.

Đồng thời, đề nghị Standard Chartered tiếp tục hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong các lĩnh vực phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô với các cơ quan chức năng của Việt Nam; phối hợp với Bộ Tài chính chia sẻ phương pháp và cách thức triển khai nghiệp vụ quản lý nợ chủ động cũng như các giải pháp phát triển thị trường tài chính trong nước và thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường vốn của Việt Nam.

Ghi nhận những ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, ông Nirukt Sapru nhận định, trái phiếu Việt Nam đang thu hút thị trường và các nhà đầu tư có ấn tượng tốt với thị trường Việt Nam, đây là thời điểm tốt để Việt Nam phát hành trái phiếu thời hạn dài. Với 112 năm hoạt động tại Việt Nam, ông Nirukt Sapru nhấn mạnh, ngân hàng Standard Chartered sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong việc cập nhật, chia sẻ đánh giá về thị trường tài chính quốc tế, phát triển thị trường tài chính trong nước và các vấn đề kinh tế vĩ mô khác.