Kí hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Palestine

Trang Trần

(Tài chính) Sáng 6/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trương Chí Trung và Đại sứ đặc mệnh toán quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, ông Saadi M.H.Salama đã chính thức ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập tài sản giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Palestine.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Đại sứ đặc mệnh toán quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, ông Saadi M.H.Salama đã chính thức ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Nguồn: FinancePlus.vn
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Đại sứ đặc mệnh toán quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam, ông Saadi M.H.Salama đã chính thức ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Nguồn: FinancePlus.vn

Lễ ký kết diễn ra trong bầu không khí trang trọng và hữu nghị gồm sự góp mặt của đại diện hai nước. Về phía Palestine có TS. Hazem Shunnar, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Quốc gia Palestine; ông Saadi M.H.Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Palestine tại Hà Nội; cùng các thành viên thuộc đoàn công tác Chính phủ và đại diện Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam.

Về phía Việt Nam có ông Trương Chí Trung, Thứ trưởng Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Bích, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và đại diện Tổng cục Thuế.

Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Trương Chí Trung bày tỏ sự vui mừng được đón tiếp Ngài Saadi M.H.Salama, Ngài Hazem Shunnar cùng Đoàn công tác của Palestine tại trụ sở Bộ Tài chính Việt Nam và ký kết Hiệp định Thuế giữa Việt Nam và Palestine theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Palestine sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước, tăng cường quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực thông qua việc tạo ra một môi trường pháp lý về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư Palestine và Việt Nam tiến hành các hoạt động kinh doanh.

Thay mặt Chính phủ và Bộ Tài chính Việt Nam, Thứ trưởng cũng gửi lời cám ơn Ngài Đại sứ và các cán bộ của Đại sứ Palestine cùng các đồng nghiệp tại Bộ Kinh tế Quốc gia Palestine đã tích cực phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) tiến hành Lễ ký kết hiệp định này và chúc mừng sự hợp tác thành công của hai bên. Đồng thời, Thứ trưởng cũng bày tỏ sự mong muốn trong tương lai, mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Palestine sẽ ngày càng phát triển và thành công hơn nữa.

Đồng tình với Thứ trưởng Trương Chí Trung, ông Saadi M.H.Salama cũng cho rằng việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là quan trọng, góp phần thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại phát triển, là bước đi căn bản tạo điều kiện để hàng hóa hai bên thâm nhập thị trường của nhau, tăng cường mở rộng quan hệ thương mại sẵn có.

Đại sứ Saadi M.H.Salama mong muốn mối quan hệ giữa hai nước sẽ nâng lên tầm cao mới, tương xứng với mối quan hệ lâu dài trên tất cả các lĩnh vực của hai bên. Palestine luôn tin tưởng và coi Việt Nam là người bạn thủy chung của mình.

Hiện nay, mặc dù Palestine và Việt Nam chưa có quan hệ đầu tư, kinh tế, thương mại trực tiếp song tin tưởng rằng việc ký kết Hiệp định tránh đánh thuế hai lần sẽ tạo sức hấp dẫn mới đối với quá trình hợp tác, phát triển vì sự thịnh vượng chung của hai nước.