Hội Nhà báo Việt Nam:

Lễ công bố và trao thẻ hội viên cho các nhà báo lão thành

PV.

Lễ công bố quyết định và trao thẻ hội viên đợt đầu giai đoạn 2016-2021 cho các nhà báo lão thành, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ do Hội nhà báo Việt Nam tổ chức long trọng chiều ngày 20/12/2016.

Đến nay, việc nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu thẻ hội viên đã hoàn thành và in đợt đầu 6.000 thẻ.
Đến nay, việc nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu thẻ hội viên đã hoàn thành và in đợt đầu 6.000 thẻ.

Tại buổi Lế, đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, hiện nay, Hội Nhà báo Việt Nam có 277 đơn vị cấp Hội trực thuộc Trung ương Hội, trong đó có: 63 Hội Nhà báo tỉnh, TP; 18 Liên Chi hội, 196 Chi hội trực thuộc Trung ương Hội với 24.334 hội viên. Qua việc rà soát kỹ hồ sơ đổi, cấp thẻ của các cấp Hội gửi lên, có 19.233 trường hợp đủ điều kiện đổi thẻ hội viên. Với quy mô phát triển như vậy chứng tỏ các cấp hội đã soát xét rất kỹ từng trường hợp, kiên quyết loại những đối tượng không đủ tiêu chuẩn trở thành hội viên.

Đồng chí Thuận Hữu nhấn mạnh, việc đổi thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 được kết hợp chặt chẽ với việc rà soát củng cố tổ chức cơ sở Hội từ Trung ương xuống các địa phương, đồng thời với việc tổ chức Đại hội các Hội Nhà báo tỉnh, thành phố, Liên chi hội và các Chi hội trực thuộc Trung ương Hội.

Đến nay, việc nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu thẻ hội viên đã hoàn thành và in đợt đầu 6.000 thẻ. Sau khi công bố Quyết định ban hành thẻ hội viên giai đoạn 2016-2021 và trao thẻ đợt đầu cho các đồng chí Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ, sẽ tiếp tục trao thẻ cho các đơn vị: Hội Nhà báo TP. Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP. Hà Nội và các Liên chi hội: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan Trung ương Hội, Báo Nhân Dân, Báo Công Thương, ngành Tài chính, ngành Ngân hàng, sau đó sẽ triển khai đến tất cả các cấp Hội trong toàn quốc.

Tại buổi Lế, Đồng chí Thuận Hữu đã trao thẻ hội viên cho các nhà báo lão thành, nguyên lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam qua các thời kỳ: Nhà báo Phan Quang, nhà báo Hà Đăng, nhà báo Đỗ Phượng. Các nhà báo Vũ Văn Hiền, Phan Khắc Hải, Lê Quốc Trung, Hà Minh Huệ cũng đã được trao thẻ hội viên đợt đầu tiên.