Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2016

PV.

Ngày 5/3, Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức sự kiện Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2016 (IHED Vietnam 2016) tại khách sạn Pullman, Hà Nội và tại khách sạn Pullman Saigon Centre, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 6/3.

Cục Đào tạo với nước ngoài được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao chủ trì tổ chức "Ngày hội Giáo dục Đại học Quốc tế tại Việt Nam năm 2016”. Đây là một trong những sự kiện hợp tác giáo dục và đào tạo quốc tế lớn và quan trọng trong năm 2016 với mục tiêu hỗ trợ học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý giáo dục và đào tạo quốc tế Việt Nam tiếp xúc, trao đổi thông tin, tìm kiếm cơ hội học bổng cũng như cơ hội hợp tác với các trường đại học có uy tín, chất lượng, thứ hạng cao trên thế giới.

Sự kiện diễn ra với hai nhóm hoạt động chính song song:

- Triển lãm Giáo dục: Gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với đại diện tuyển sinh, đại diện các khoa của khoảng 50 trường đại học nước ngoài; Phổ biến thông tin chương trình học bổng từ các trường ở các trình độ Đại học, thạc sỹ và tiến sỹ; Hỗ trợ nộp hồ sơ trực tiếp, xin thư mời học tại chỗ.

- Hội thảo Giáo dục: Cung cấp thông tin các chương trình học bổng ngân sách nhà nước của Chính phủ Việt Nam và học bổng của các Chính phủ nước ngoài (Anh, Australia, Newzeland, AiLen, Nhật Bản, Canada, Hà Lan, Italia); Hướng dẫn về các thủ tục đăng ký học bổng; Hỗ trợ thông tin về thủ tục tìm trường, xin thư nhập học, cách thức liên hệ giáo sư và xây dựng đề cương nghiên cứu; Giới thiệu thông tin, hoạt động về chương trình liên kết đào tạo quốc tế tại Việt Nam.

Sự kiện cũng vinh dự được tiếp đón đại diện của các Đại sứ quán, Lãnh sự quán, đại diện các cơ quan chủ quản các chương trình học bổng Chính phủ các nước cấp cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập đến tham dự và trình bày tại IHED Vietnam 2016.

Tham dự IHED Vietnam 2016 còn có đại diện của khoảng 50 trường Đại học đến từ các nước; Anh, Úc, Mỹ, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thụy Điển, Hà Lan, Ailan, Newzeland... Trong đó, có thể kể đến các trường: Đại học East Anglia, Đại học Queen tại Belfast, Đại học Hull, Đại học Liverpool John Moores (Vương quốc Anh); Đại học Western Australia, Đại học Sydney, Đại học New South Wales, Đại học RMIT, Đại học James Cook, Đại học Công nghệ Sydney – UTS, Đại học Edith Cowan (Úc); Đại học Trinity Dublin - TCD, Đại học Cork, Đại học Dublin-UCD (Ai-len); Viện Công nghệ Hoàng gia KTH (Thụy Điển); Đại học Auckland, Đại học Waikato (New Zealand), Đại học Saskatchewan, Đại học Regina (Canada); Đại học Kanazawa (Nhật Bản); Đại học Hanyang (Hàn Quốc) v.v.